1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nguy cơ viêm nhiễm khi mọc răng khôn

Những người trẻ ở lứa tuổi 20 và 30 không mọc răng khôn thứ ba có thể bị nguy cơ viêm miệng mãn tính cũng như gia tăng nguy cơ viêm nhiễm ở những nơi khác của cơ thể, theo một cuộc nghiên cứu mới.

Bác sĩ Robert S. Glickman thuộc Đại học New York nói rằng cuộc nghiên cứu cho thấy các răng khôn là “một vùng có khả năng viêm nhiễm mãn tính với việc ít được quan sát liên tục hoặc nhận biết sớm”. Ông nói thêm: “Mỗi người nên biết tình trạng của răng khôn thứ ba của mình. Điều này không có nghĩa là chúng phải mọc lên đúng thời điểm, hoặc mãi mãi, nhưng vì có khả năng viêm nhiễm sớm và rõ ràng có những hậu quả về sức khỏe lâu dài - nhiều khi tệ hại, như phụ nữ mang thai sinh con trước thời hạn”.

 

Mối quan tâm đầu tiên đối với răng khôn là viêm nhiễm, giống như các răng khác, Glickman giải thích. Tuy nhiên, vì vị trí độc nhất của nó - ở phía sau các răng hàm - cho nên viêm nhiễm nơi vùng răng hàm thứ ba có thể lan xuống cổ ở hàm dưới tới các xoang hoặc lên phía trên cổ từ hàm trên lên não.

 

Trong cuộc thử nghiệm lâm sàng, một nhóm nha sĩ do Raymond P. White thuộc Đại học North Carolina hướng dẫn, đã xem xét sức khỏe của các mô nâng đỡ các răng trong miệng, kể cả các răng hàm thứ ba, trên hơn 300 người mạnh khỏe tuổi từ 14-45, trong vòng 7 năm.

 

Bất ngờ, họ nhận thấy gần 25% những người này vốn có răng khôn khỏe mạnh lại mắc bệnh quanh răng ở vùng này. Kết quả cho thấy các răng hàm thứ ba đã mọc lên qua mô dường như phô bày viêm nhiễm như những cái răng khôn ở yên hoặc ẩn giấu phía dưới.

 

Glickman khuyên: “Nếu răng khôn của bạn không mọc, bạn nên đi khám xem nó ở đâu và nó có vị trí như thế nào. Nếu chúng không mọc hoặc nén chặt vào xương hàm, bạn nên nhờ nha sĩ xem các mô có đều đặn hay không. Bạn không nhất thiết thấy viêm nhiễm hoặc đau, nhưng nha sĩ có thể phát hiện viêm nhiễm và điều này có thể có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe”.

 

Theo K.Nhật
Tuổi Trẻ/Reuters