1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Người Việt đang già hoá

(Dân trí) - Dân số nước ta đã trải qua thời kỳ cơ cấu trẻ và đang bước vào ngưỡng của cơ cấu già. Trong khi đó, chính sách dành cho người già vẫn đang ở mức rất thấp.

Tại Diễn đàn Đông Nam Á “Chiến lược quốc gia về già hoá dân số và thiết lập dịch vụ đối với người cao tuổi”, tổ chức từ 29/12 tại Hà Nội, TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm thông tin và dữ liệu dân số - Tổng cục Dân số Kế hoạch hoá Gia đình cho biết: Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nhân khẩu học mạnh mẽ và chưa từng có trong lịch sử.

Đến năm 2005, dân số Việt Nam kết thúc giai đoạn cơ cấu dân số trẻ với tuổi trung vị của dân số là 25,5 và đang bước vào ngưỡng của cơ cấu dân số già. Tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh, từ 8,2% (tổng điểu tra dân số năm 1999) lên 9,45% (tổng điều tra biến động DS-KHHGĐ năm 2007) và dự báo sẽ là 26% vào năm 2050.

TS. Nguyễn Thị Lan - Phó Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết cụ thể: Hiện có khoảng 72,9% người cao tuổi sống ở nông thôn và 27,1% sống ở thành thị. Đa số (79%) người cao tuổi vẫn đang sống với con cháu.

Cũng theo bà Lan, số lượng người cao tuổi đông là vậy, nhưng hiện do nguồn ngân sách của Chính phủ dành để hỗ trợ cho người già còn nhỏ nên tỷ lệ người được hưởng sự trợ giúp là rất ít và thấp (khoảng 8 USD/tháng). Tại khu vực nông thôn và những vùng miền núi, vùng khó khăn thì chính sách thì người già hầu như không nhận được khoản hỗ trợ gì.

P. Thanh