1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngã cầu thang, bé gái 3 tuổi tử vong

(Dân trí) - Tự đi cầu thang một mình, bé gái 3 tuổi N.H.M, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bất ngờ bị trượt chân, ngã lăn dọc theo cầu thang và bất tỉnh. Bé đã tử vong sau vài giờ đưa đến viện, dù được tận tình cứu chữa.

Trưa 28/7, khoa cấp cứu BV Việt Đức tiếp nhận bệnh nhi M. trong tình trạng mê man bất tỉnh, trụy mạch, ngừng thở. Người nhà bệnh nhi cho biết, bé bất tỉnh ngay sau khi bị ngã lăn dọc theo cầu thang và gia đình đã ngay lập tức đưa bé đến viện cấp cứu.

Kết quả chiếu chụp cho thấy, M. bị chấn thương sọ não nặng, phù não lan tỏa, vỡ cột sống cổ. Mặc dù được cấp cứu điều trị tích cực nhưng do chấn thương quá nghiêm trọng, cháu bé đã tử vong sau đó vài giờ.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Khoa khám bệnh (Bệnh viện Việt Đức) cảnh báo, ngã, trong đó có trượt ngã cầu thang là một tai nạn rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Do còn nhỏ, khi ngã các em rất khó có khả năng chống đỡ, nên tai nạn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ bị nạn.
 
Theo thống kê, tại bệnh viện Việt Đức, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2010 đã có gần 500 trẻ dưới 4 tuổi bị tai nạn, trong số này có nhiều tai nạn do bé đi nền trơn trượt chân ngã, trượt ngã cầu thang, ngã từ ban công, cửa sổ… gây những chấn thương như trật khớp, gãy xương, chấn thương ngực, chấn thương bụng đến chấn thương sọ não hoặc chấn thương nhiều cơ quan có thể dẫn đến tử vong.
 
Vì thế, để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, người lớn cần luôn để mắt tới trẻ, không nên chủ quan để bé tự đi cầu thang, chạy đùa ở những nơi dễ trơn trượt…

Hồng Hải