1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một trường hợp sinh 4 hiếm gặp

Sau ca sinh bốn đầu tiên (có thai tự nhiên) cách đây hơn 10 năm, ngày 8/1/2007, lần thứ hai Bệnh viện Từ Dũ đón ca sinh tư tương tự.

Ca sinh tư hiếm gặp này gồm 2 bé trai (nặng 2kg và 2,1kg) và hai bé gái (nặng 1,3kg và 1,9kg).

 

Mẹ các cháu là chị  N.T.K. (30 tuổi, nội trợ, ở Cà Mau), đã có một con trai 4 tuổi. Lần có thai thứ hai này, sức khỏe chị  K. vẫn bình thường và khi đi khám trước đó, chị đã biết mình đa thai.

 

Ngày 28/12/2006, chị nhập viện tại Từ Dũ, được xác định mang 4 thai với 1 ngôi đầu, 3 ngôi ngang. Trong thời gian theo dõi, chị được chích thuốc để hỗ trợ phổi cho thai nhi. Ngày 8/1, khi thai được khoảng 37 tuần tuổi, chị K. vỡ ối và đã được sinh mổ.

 

Theo các bác sĩ, trường hợp sinh 4 do có thai tự nhiên rất hiếm gặp, đồng thời, khá nguy hiểm, do đa thai sẽ làm tử cung căng quá mức, dễ bị đơ, dẫn đến băng huyết. Hiện sức khỏe 5 mẹ con chị K. khá tốt.

 

Theo K.O

Sài Gòn giải phóng