Một ca thai chết lưu đáng tiếc

Thai quá ngày tuổi nhưng không có gì bất thường. Tuy nhiên, trong khi chuyển dạ, dù được theo dõi tích cực, thai nhi vẫn tử vong. Ngày 10/10/2007, Bệnh viện Từ Dũ họp báo giải thích nguyên nhân tử vong cho con sản phụ Bành Thị Hồng Bạch, 33 tuổi, ngụ tại Đồng Nai.

Theo TS Phạm Việt Thanh, giám đốc bệnh viện Từ Dũ, ngày 1/10, chị Bạch nhập viện để sinh. Qua thăm khám, bác sĩ xác định đó là một thai nhi nữ, 40 tuần tuổi, không có gì bất thường dù thai đã quá ngày tuổi. Trên cơ sở đó, các bác sĩ quyết định cho sản phụ sinh thường bằng cách đặt túi nước trong lòng tử cung để kích thích chuyển dạ.

 

Vào lúc 23h30 ngày 2/10, bác sĩ quyết định xả ối, khi đó cổ tử cung của chị Bạch đã mở 2cm. Lúc 2h ngày 3/10, tim thai bình thường, nhưng đến 4 giờ tim thai không còn đập. Ngay sau đó, bác sĩ quyết định cho mổ lấy thai, đó là một thai chết lưu nữ, nặng 3,5kg, dây rốn thắt nút nên không cung cấp được máu cho thai.

 

TS Thanh cho biết điểm bất thường của thai này là dây rốn quá dài, 70 cm, thay vì 30 - 50cm như bình thường. Theo ông, có thể trong khi bơi trong bọc ối, vô tình dây rốn đã thắt nút, dẫn đến cái chết cho thai nhi.

 

Có lẽ không có gì đáng bàn về trường hợp này, ngoại trừ một điểm là trước đó sản phụ Hồng Bạch xin bác sĩ cho sinh mổ, nhưng bác sĩ từ chối.

 

Được biết, trước những dư luận về một số bệnh viện trên địa bàn TP lạm dụng phẫu thuật, đặc biệt là mổ lấy thai cho sản phụ, ngày 1/10 bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, giám đốc Sở Y tế TP đã đề nghị các bệnh viện phải tôn trọng những nguyên tắc trong công tác khám - chữa bệnh, quy chế bệnh viện mà Bộ Y tế ban hành.

 

Theo Phan Sơn

Sài Gòn tiếp thị

Dòng sự kiện: Mang thai