Mắc bệnh đái tháo đường có thể sinh con?

(Dân trí) - Sự nguy hiểm cho tính mạng của mẹ và sức khỏe của trẻ ở những thai phụ bị tiểu đường là rất lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hưởng niềm vui làm mẹ nếu lưu ý những lời khuyên dưới đây.

Phụ nữ bị đái tháo đường vẫn có thể sinh con, nhưng trước và trong 3 tháng đầu khi mang thai, bạn phải kiểm soát thật tốt đường huyết của mình thì việc sinh ra những đứa con khoẻ mạnh là hoàn toàn có thể.

 

Ngoài ra, bạn cũng cần phải có sự theo dõi của bác sỹ điều trị và bác sỹ sản khoa giàu kinh nghiệm.

 

Bạn cũng không nên quá lo lắng về sức khỏe của bé bởi bệnh này không di truyền. Thông thường, trẻ chỉ có thể bị hạ đường huyết khi mới sinh do chưa tự mình điều chỉnh được việc tự sản xuất Insulin.

 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý, trẻ sinh ra bởi mẹ bị đái tháo đường cũng có cân nặng lớn hơn bình thường nên sau này dễ bị béo phì. Vì vậy, cần nuôi dưỡng trẻ hợp lý ngay để giảm nguy cơ béo phì và bị đái tháo đường týp 2 sau này.

 

Tại Hà Nội hiện có Bệnh viện Nội tiết chuyên chữa các bệnh về nội tiết và chuyển hóa trong đó có bệnh đái tháo đường. Ngoài ra, có khoa Nội tiết - Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai và các phòng tư vấn bệnh đái tháo đường đặt tại các phòng khám đa khoa khu vực. 

P.V

Dòng sự kiện: Mang thai