1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

BV Đa khoa TƯ Cần Thơ:

Lần đầu mổ nội soi cắt túi thừa thực quản

(Dân trí) - Ngày 11/01 bác sĩ La Văn Phương, PGĐ Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết bệnh viện này lần đầu tiên mổ nội soi cắt túi thực quản thừa trên cơ hoành cho một bệnh nhân 44 tuổi.

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/12/2009, bệnh nhân Bùi Văn Đoàn ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhập viện trong tình trạng sức khoẻ suy kiệt nặng do hơn 1 tháng không hấp thụ được thức ăn mà phải truyền nước biển để cầm cự qua ngày.
 

Chị Võ Thị Út Nhỏ, vợ bệnh nhân, cho biết: Mấy năm anh ăn cơm là mắc nghẹn ở cổ, chị phải nấu cơm thật nhão hoặc làm các thức ăn mềm thì mới ăn được. Gần 2 năm nay mỗi lần anh ăn vào lại nôn ra. Anh đã đi điều trị ở rất nhiều bệnh viện. Nhiều nơi chẩn đoán bị nấm thực quản, trào ngược dạ dày thực quản nhưng điều trị đều không thành công.

 

Bệnh viện đã chụp X Quang thực quản, chụp cắt lớp điện toán và xác định có túi thừa thực quản nằm trên cơ hoành.
 
Lần đầu mổ nội soi cắt túi thừa thực quản  - 1

Túi thực quản thừa (hình bầu dục) chụp qua phim CT.

Bệnh nhân được tiến hành điều trị bằng cách bổ sung dinh dưỡng như mỡ, đạm, đường trong thời gian gần 20 ngày. Ngày 9/1 bệnh nhân được các bác sĩ khoa Ngoại tổng quát BVĐKTƯ Cần Thơ kết hợp với Khoa Ngoại tiêu hoá bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành mở cơ tâm vị thực quản, mổ nội soi ổ bụng cắt túi thực quản thừa trên cơ hoành có kích thước 7x8 cm , sau đó làm thủ thuật chống trào ngược. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Sau khi mổ sức khoẻ bệnh nhân tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
 
 
Lần đầu mổ nội soi cắt túi thừa thực quản  - 2

Bệnh nhân Bùi Văn Đoàn sau khi mổ lấy túi thực quản thừa.

Cũng theo bác sĩ La Văn Phương, đây là bệnh rất hiếm gặp và lần đầu tiên được mổ nội soi cắt túi thực quản tại BVĐKTƯ Cần Thơ và cả ĐBSCL. Sau ca mổ thành công này, BVĐKTƯ Cần Thơ có thể mổ nội soi cho những người mắc bệnh hiếm thấy này mà không cần mổ hở như trước nữa.

 
Phạm Tâm