Kiểm tra H5N1 tất cả nhà nuôi yến ở TPHCM

(Dân trí) - TPHCM chưa có chim yến chết bất thường và cũng chưa phát hiện mẫu dương tính với vi-rút cúm gia cầm. Tuy nhiên, Chi cục Thú y đã yêu cầu UBND các quận huyện hỗ trợ trạm thú y lấy mẫu để giám sát tình hình bệnh cúm gia cầm H5N1 tại các nhà yến.

Ngày 18/4, Chi cục Thú y TPHCM cho biết chi cục đã có văn bản yêu cầu UBND các quận huyện hỗ trợ trạm thú y thực hiện lấy mẫu để giám sát tình hình bệnh cúm gia cầm H5N1 tại tất cả nhà yến đã có chim yến vào ở. Thời gian thực hiện hoàn tất trong tháng 4/2013.
 
Một hộ nuôi yến ngay trên tầng lầu ở phường Phước Bình, quận 9
Một hộ nuôi yến ngay trên tầng lầu ở phường Phước Bình, quận 9
 
Đến nay TPHCM chỉ mới cấp phép cho 10 nhà nuôi yến thuộc đề án thí điểm nuôi chim yến tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Trong khi đó, toàn TPHCM hiện có trên 300 nhà yến, tập trung nhiều nhất trên địa bàn các huyện như Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh; các quận như quận 9, 2, 7, Thủ Đức, quận 12.
 
Các nhà nuôi chim yến còn lại đều xây dựng tự phát. Một số hộ cải tạo một phần diện tích nhà ở thành nơi dẫn dụ chim yến. Điển hình như ở phường Phước Bình, quận 9 có một số hộ nuôi yến ngay trên tầng lầu. Việc nuôi yến trong khu dân cư không chỉ gây ảnh hưởng liên tục đến những gia đình xung quanh bởi tiếng loa dụ chim yến gây ồn ào mà còn là nguồn lây truyền nguy hiểm nếu có dịch bệnh.
 
Hồng Nhung