1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Lâm Đồng:

Không tìm ra nguyên nhân trẻ tử vong sau tiêm vắc xin

(Dân trí) - Không có kết quả giải phẫu tử thi, việc kết luận chỉ dựa trên lời kể của gia đình qua những biểu hiện lâm sàng của bệnh nhi nên cơ quan chức năng không đủ cơ sở để xác định nguyên nhân tử vong của bé V.A hồi giữa tháng 3.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 15/3 bé Đ.N.N.V.A. (4 tháng tuổi) được gia đình đưa đến trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiêm chủng.  Trở về nhà khi thấy bé có biểu hiện sốt, gia đình đã cho uống thuốc hạ sốt theo hướng đãn của cán bộ y tế nhưng sáng hôm sau gia đình phát hiện cháu đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc này, Viện Pasteur, TPHCM đã quyết định tạm ngưng sử dụng lô vắc xin tại Lâm Đồng và cử cán bộ lên kết hợp với ngành y tế địa phương điều tra xác định nguyên nhân tử vong.  Một hội đồng Giám định y khoa đã được lập bao gồm: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Viện Pasteur TPHCM, bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM và trạm y tế P.9 thành phố Đà Lạt.

Tuy nhiên việc xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi trở nên vô cùng khó khăn vì sau khi bé mất gia đình đã từ chối giải phẫu tử thi. Những tư liệu còn lại chỉ dựa trên mẫu vắc xin và lời kể của gia đình bệnh nhi về những biểu hiện của bé trước khi mất.

Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thì đây là trường hợp có biểu hiện lâm sàng rất nhẹ nhàng, trẻ chỉ hơi sốt và quấy. Những lời kể của gia đình cho thấy trẻ không có biểu hiện nào khác thường, điều đó trái với bệnh cảnh của một phản ứng mạnh sau khi tiêm văcxin. Do đó, không đủ cơ sở để kết luận cháu bé tử vong có liên quan đến việc tiêm văcxin.

Được biết, ngoài một ca tử vong và 8 ca khác bị phản ứng sau tiêm tại thành phố Đà Lạt, mới đây ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận thêm 6 ca phản ứng sau tiêm tại hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà.

Li Uyên