1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia Mỹ

Tú Anh

(Dân trí) - Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia Mỹ. Hai bên có nhiều trao đổi chuyên môn, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Thông tin trên được TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tại Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Mỹ lần thứ 9 được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong 2 ngày 10 và 11/11 với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ nhi khoa đầu ngành của 2 nước.

Hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia Mỹ - 1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo TS Nam, các chuyên gia Mỹ đến từ Bệnh viện Mayo Clinic và Trường đại học Corolardo (Mỹ). Đây là 2 cơ sở nổi tiếng trên thế giới, trong đó có các lĩnh vực nhi khoa, ung thư, tim mạch, tiêu hóa, thận tiết niệu, nội tiết...

"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã duy trì hội chẩn trực tuyến định kỳ, nhiều ca bệnh khó đã được các chuyên gia hỗ trợ chuyên môn", TS Nam thông tin.

Gần đây nhất là bệnh nhi 7 tuổi bị suy gan nặng, nghĩ đến viêm gan tự miễn. Các chuyên gia Mỹ đã hội chẩn và đề xuất làm thêm các xét nghiệm, bổ sung thuốc để cùng đưa ra giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang được theo điều trị tại Trung tâm, tình trạng sức khỏe đã có tiến triển.

Nhờ hội chẩn trực tuyến, thời gian qua dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song nhiều ca lâm sàng khó, phức tạp tại Trung tâm Nhi khoa đã được hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia Mỹ để tìm kiếm sự chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho quá trình điều trị ca bệnh.

Giáo sư Henry Nancy - Trường Đại học Y Colorado và Bệnh viện Mayo Clinic (Hoa Kỳ) đánh giá rất cao sự hợp tác giữa hai bên và cố gắng duy trì việc hội chẩn trực tuyến về chuyên môn này. Thông qua sự hợp tác giữa hai bên, nhiều hội nghị, hội thảo và các khóa đào tạo thuộc các chuyên ngành hồi sức, cấp cứu, chống độc, nhi khoa đã được tổ chức thường niên, góp phần nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho các bác sỹ, điều dưỡng của Việt Nam.

Theo TS Nam, đến nay, hai đơn vị đã kết nối đồng hành cùng nhau 13 năm với nhiều trao đổi trong chuyên môn. Hai bên đã cử các đoàn bác sĩ sang Việt Nam và ngược lại để chia sẻ, xây dựng các quy trình chuyên môn trong lĩnh vực nhi khoa.

Hội chẩn trực tuyến nhiều ca bệnh khó với chuyên gia Mỹ - 2

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Anh Minh).

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết Hội nghị Nhi khoa Việt Nam - Mỹ là dịp để các y bác sĩ công tác trong lĩnh vực nhi khoa cập nhật kiến thức, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, hướng đến mục đích chung là nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều báo cáo của chuyên khoa Mỹ mang tính thực tiễn cao cũng được trình bày. 

Trong đó, báo cáo về hiệu quả của vaccine Covid-19 với trẻ em cho thấy, dù mắc Covid-19 ở trẻ nguy cơ diễn biến nặng ít hơn người lớn, nhưng vaccine giúp dự phòng bệnh tiến triển nặng. Vaccine cũng giảm tình trạng hồi sức, đặt nội khí quản do Covid-19; phòng hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em.

Các chuyên gia khuyến cáo việc tiêm ngừa vaccine Covid-19 sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh, nguy cơ bệnh tiến triển nặng, đặc biệt ở nhóm trẻ có nguy cơ cao gồm trẻ sơ sinh (nghiên cứu chứng minh tiêm vaccine khi mẹ mang thai sẽ có miễn dịch phòng khi trẻ đến 6 tháng tuổi); trẻ béo phì, có bệnh lý nền như tiểu đường, hen phế quản...