1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hiệu quả rõ rệt trong điều trị tự kỷ, bại não bằng châm cứu

(Dân trí) - Qua theo dõi liên tục trong 3 năm tiến trình điều trị của 76 trẻ được chẩn đoán xác định là tự kỷ bằng phương pháp châm cứu tại BV, thấy các em đều có sự tiến bộ đáng kể về khả năng ngôn ngữ, giao tiếp…

PGS.TS Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện châm cứu T.Ư vui mừng thông báo tại hội thảo khoa học về châm cứu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ, bại não diễn ra sáng 29/5 tại Viện.
 
Hiệu quả rõ rệt trong điều trị tự kỷ, bại não bằng châm cứu - 1
Một bệnh nhi đang được điều trị bằng phương pháp châm cứu tại khoa Nhi, BV Châm cứu T.Ư. Ảnh: H.Hải
 
Bớt hiếu động, tăng ngôn ngữ
 
Sáng 29/5, sau buổi hội thảo về phương pháp điều trị cho những bệnh nhi đặc biệt này, chúng tôi đã trực tiếp đến khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp xúc với nhiều phụ huynh của các bé tự kỷ, bại não dẫn đến khó khăn trong vận động, nhận thức, rối loạn hành vi đang điều trị tại Viện.
 
Bố của cháu N.N.H.M (6 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, cháu M bị bại não từ khi mới sinh ra. Lúc nhỏ chỉ nuôi ăn, nuôi ngủ còn đỡ vất vả. Nhưng khi lớn lên, bé quả thực là nỗi lo lắng của cả gia đình bởi rất hiếu động, nghịch ngợm nhưng lại không ý thức đâu là trò chơi nguy hiểm, đã rất nhiều lần tự gây chấn thương cho mình nhưng lần sau vẫn tái diễn như thường. Gia đình cháu M đã cho con điều trị tại BV Nhi TƯ nhiều năm nay, nhưng bé vẫn không tiến triển nhiều, thích thì chạy nhảy, la hét, nhảy luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ và tuyệt nhiên không chơi với các bạn. Thấy bạn có đồ muốn có là giật ngay không nói năng gì. Ngay cả với người thân trong gia đình bé cũng lười giao tiếp, chỉ hét đòi…
 
 “Có bệnh thì vái tứ phương”, khi biết tại BV Châm cứu TƯ có điều trị cho trẻ bại não, tự kỷ bằng châm cứu, gia đình tôi đã quyết định đưa con sang điều trị”, bố cháu M nói. Sau hơn nửa tháng được điều trị bằng châm cứu, cháu M đã có những chuyển biến rõ nét, đỡ nghịch, nói/giao tiếp nhiều hơn, hiểu được những điều người khác nói và ít chạy nhảy lung tung… gia đình rất phấn khởi và tin tưởng ở phương pháp chữa bệnh này.
 
Trong phòng bệnh, cháu N.H.V (5 tuổi ở Nghệ An) cũng đang được điều trị. Bà của cháu V cho biết, đến năm 3 tuổi cháu V vẫn chậm nói, không thích chơi với bất kể ai nên gia đình đã đưa ra bệnh viện Nhi TƯ khám và được chẩn đoán tự kỷ. Cũng trải qua rất nhiều bệnh viện điều trị, cuối cùng gia đình đã thống nhất cho bé đến khoa Nhi, BV Châm cứu TƯ điều trị. Chỉ sau một đợt điều trị đến nay tình hình của cháu đã khả quan hơn, khi gọi tên cháu đã biết quay lại, cháu cũng nhận biết được một số bộ phận cơ thể; ít chơi đi chơi lại chỉ một trò chơi…
 
Mở rộng mô hình điều trị
 
Hiệu quả rõ rệt trong điều trị tự kỷ, bại não bằng châm cứu - 2

BS Tú Anh, Trưởng khoa Nhi BV Châm cứu TƯ, chia sẻ niềm vui tiến bộ của trẻ tự kỷ nhờ điều trị bằng châm cứu (Ảnh: Trần Phương)

 
Theo PGS.TS Nghiêm Hữu Thành, tự kỷ là một chứng bệnh liên quan đến rối loạn phát triển tâm lý khiến người mắc bệnh có những biểu hiện bất thường trong quan hệ giao tiếp xã hội, sống thu mình, ngại tiếp xúc. Đáng nói bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng và bệnh tự kỷ có thể trở thành bệnh mãn tính tồn tại trong suốt cuộc đời bệnh nhân nếu không can thiệp đúng và kịp thời. Còn bại não trẻ em được hiểu là một dạng tổn thương não lan tỏa với biểu hiện về khả năng ngôn ngữ, trí tuệ, nhận thức giảm…
 
Việt Nam đã áp dụng nhiêu phương pháp giáo dục tâm lý và cả những phương pháp khác như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp, tập vật động ở nhiều đơn vị từ BV Châm cứu TƯ, BV Nhi TƯ, ĐH Quốc gia Hà Nội… Các phương pháp này đã đạt những hiệu quả nhất định.
 
Tại BV Châm cứu TƯ, tại đơn vị châm cứu, điều trị và chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ, bại não, trẻ được điều trị tổng hợp nhiều phương pháp, kết hợp cả y học hiện đại và cổ truyền. Với y học cổ truyền, bệnh nhi được điều trị kết hợp các biện pháp từ phương pháp Đại trường châm đến phương pháp thủy châm, phương pháp cấy chỉ, xoa bóp phục hồi chức năng đến các phương pháp điều trị theo y học hiện đại như: Chiếu đèn hồng ngoại, chiếu đèn tử ngoại, giáo dục kỹ năng sống, tập vận động, phục hồi chức năng…

Ông Thành cho biết, thực tế mô hình này đã được triển khai từ một vài năm trước và mang lại kết quả khả quan. Trên cơ sở đó bệnh viện mới tiếp tục mở rộng điều trị cho bệnh nhi.

Để giảm bớt gánh nặng chi phí chữa trị cho gia đình có con bị bại não, tự kỷ, ngoài những trẻ dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được khám và điều trị miễn phí, bệnh viện sẽ miễn phí tiền phòng, giường nằm cho những trẻ từ 6 đến 15 tuổi-TS. Thành chia sẻ. Ngoài ra trong tổng số bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh viện sẽ điều trị miễn phí cho một số trường hợp gia đình khó khăn.
 
Hiệu quả rõ rệt trong điều trị tự kỷ, bại não bằng châm cứu - 3

14 bác sĩ, 22 điều dưỡng của khoa Nhi đang chăm sóc cho khoảng 200 bệnh nhi, đa phần là bại não, tự kỷ... (Ảnh: Trần Phương)

 
Kết quả điều trị bại não bằng y học cổ truyền năm 2009 cho thấy trong số 1.308 bệnh nhân bị bại não thì có 237 cháu khỏi hoàn toàn (chiếm 18,1%); năm 2011 trong số 1.414 cháu bị bại não thì 298 cháu khỏi hoàn toàn, chiếm 21,1%.

 

Kết quả điều trị tự kỷ cũng cho thấy có hiệu quả rõ rệt. Qua theo dõi quá trình điều trị liên tục của 76 trẻ được chẩn đoán xác định là tự kỷ (độ tuổi từ 20 tháng đến 7 tuổi) vào điều trị tại khoa Nhi BV Châm cứu TƯ trong giai đoạn 2008 - 2011 cho thấy, các bệnh nhi tiến triển rất tốt: giảm tỉ lệ giả điếc từ trên 90% trẻ điếc giả, lôi tay người khác khi cần xuống còn 51% điếc giả và 58% lôi tay người khác khi cần; giảm gần 1 nửa hiện tượng chỉ chơi một mình, không biết các bộ phận cơ thể; giảm từ 20-50% trẻ không nói được từ đơn, phát âm vô nghĩa. Các dấu hiệu lâm sàng khác như chơi dập khuôn, hành vi lạ, hiếu động tăng động, không thực hiện mệnh lệnh… cũng được cải thiện.

 

Có thể thấy, sau thời gian theo dõi điều trị, sự thuyên giảm mức độ nặng của các dấu hiệu lâm sàng chính về kỹ năng tương tác xã hội, kỹ năng ngôn ngữ và các hành vi bất thường sau điều trị đã có sự khác biệt rất có ý nghĩa so với trước điều trị.

Hồng Hải