1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM:

Hai cơ sở bốc thuốc mang thai ảo bị thu hồi giấy phép

(Dân trí) - Mãn kinh, không buồng trứng, nhiều phụ nữ hiếm muộn vẫn “có thai” nhờ đi cầu xin “ơn trên” và uống một loại thuốc dưỡng tâm thai. Sau một thời gian điều tra, Sở Y tế TPHCM quyết định thu hồi giấy phép hành nghề của hai cơ sở có bán loại thuốc trên.

Ngày 28/1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã làm việc với chủ 2 phòng chẩn trị y học cổ truyền là Mai Hoa Đường (đóng tại số 334 Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp) do bà Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ và phòng khám số 241 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận do bà Trần Thị Hạnh làm chủ.

 

Trước đó, theo phản ánh của những phụ nữ “mang bầu” giả thì sau khi đi khấn cầu để có được con, họ đã đến hai phòng khám nêu trên để lấy thuốc về uống. Sau khi uống thì bụng to lên, tuy nhiên có người mang bầu đến 16 tháng mà vẫn không sinh con.

 

Ngày 16/1, kiểm tra phòng khám do bà Trần Thị Hạnh làm chủ, Sở Y tế đã phát hiện khoảng 70 toa thuốc có ghi tác dụng dưỡng tâm thai. Hầu hết những người sau khi cầu nguyện đến đây, dù họ có thai hay không, các lương y đều bốc loại thuốc này cho uống.

 

Kiểm tra cơ sở Mai Hoa Đường, Thanh tra Sở cũng đã phát hiện có loại thuốc nêu trên. Đồng thời cơ sở này còn mắc nhiều sai phạm trong chuyên môn, bán những loại thuốc không có số đăng ký, không trình được nguồn gốc, chứng từ. 

 

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy đủ điều kiện hành nghề vô thời hạn đối với 2 cơ sở này. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở cũng tịch thu toàn bộ loại thuốc trong biên bản để tiến hành tiêu hủy.

 

Mặt khác, Sở sẽ đưa một số loại thuốc đem đi kiểm nghiệm làm rõ các chất có tác dụng dưỡng thai nhưng trên thực tế chỉ khiến cho các “thai phụ” mang “thai ảo” trong trạng thái to bụng, lên cân. Các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ việc ngưng hoạt động của 2 cơ sở này. 

 

Vân Sơn