Hai ca ghép tim, gan đặc biệt từ tạng hiến vượt hành trình 1700km hoàn toàn hồi phục

(Dân trí) - Ngày 24/9, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức cho biết, sức khoẻ bệnh nhân ghép tim, gan từ nguồn tạng hiến của người chết não tại BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn toàn hồi phục và ngày mai (25/9), các bệnh nhân này sẽ được xuất viện.

 

Nhờ nguồn tạng hiến của một người bệnh chết não, bệnh nhân này đã có một cuộc sống mới. Ảnh: H.T
Nhờ nguồn tạng hiến của một người bệnh chết não, bệnh nhân này đã có một cuộc sống mới. Ảnh: H.T

Bên lề cuộc giao lưu trực tuyến “Hiến tạng - Cho sự sống hồi sinh” do báo Vietnamnet tổ chức, GS Sơn cho biết, sau 20 ngày được ghép tim và gan từ nguồn cho bệnh nhân chết não, hai ca bệnh này đã hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh nhân tự ngồi, tự đi lại, tự ăn uống và các chỉ số xét nghiệm đã trở về bình thường. Đặc biệt với bệnh nhân ghép gan, dù thời gian lấy gan và ghép gan kéo dài hơn 7 tiếng nhưng đến hiện tại, các chỉ số đánh giá cho thấy chức năng gan hoạt động tốt. Cả hai bệnh nhân sẽ được xuất viện trở về nhà uống thuốc chống thải ghép và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Theo GS Sơn, một người chết não hiến đa tạng có thể cứu sống 8-10 người. Trong trường hợp hiến toàn bộ cơ thể người có thể giúp ích tới được 108 người. Trong cả nước, danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng là hàng nghìn trường hợp và trong đó, phần lớn đều đã không có cơ hội để chờ đợi thêm bởi suy gan, suy thận, suy tim… đã đến giai đoạn cuối.

Thế nhưng trong tổng số 14 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện nhiều kỹ thuật ghép mô, tạng phức tạp và kể từ ca ghép thận đầu tiên cách đây 23 năm, đến nay Việt Nam mới thực hiện được gần 1.200 ca ghép thận, 38 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép tụy và trên 1.400 ca ghép giác mạc, trong đó chủ yếu là nguồn tạng từ người cho thận.

Như tại BV Việt Đức, trong 5 năm qua, BV Việt Đức mới vận động được 26 người chết não cho tạng để cứu 11 bệnh nhân suy tim, 22 người suy gan và 50 người suy thận. Những người chờ không nổi đã lần lượt từ giã cõi đời và lại có thêm nhiều danh sách bệnh nhân mới thay thế trong mỏi mòn chờ đợi.

Trong khi đó, tại BV Việt Đức, trung bình mỗi ngày có 1 - 2 trường hợp chết não. Trên cả nước có hàng nghìn trường hợp chết não mỗi năm. “Nếu chỉ 1/4 trong số ca chết não đồng ý hiến tạng, sẽ biết bao con người được cứu sống”, GS Sơn nói.

Trên thế giới, 90% ca ghép tạng được thực hiện từ người cho chết não thì tại Việt nam, 90% các ca ghép tạng được thực hiện từ nguồn cho là người sống. Đây là một hạn chế rất lớn và không thể khắc phục nếu không có người chết não hiến tạng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết, tỷ lệ sống sau ghép tạng tại Việt Nam rất cao. Như với ghép gan, cả nước tiến hành được 13 ca với tỉ lệ thành công về kỹ thuật là 100%; ghép gan tỉ lệ sống đến 92%...

“Điều này cho thấy, Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép tạng. Người bệnh suy tạng của Việt Nam hoàn toàn có thể được cứu sống nếu có nguồn tạng hiến”, PGS Ước nói.

Đặc biệt, GS Sơn chia sẻ thêm về chi phí ghép tạng của Việt Nam so với thế giới là rẻ hơn rất nhiều trong khi tỉ lệ ghép thành công.

“Một ca ghép tim tại Việt Nam chi phí khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. 1 ca ghép gan khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tôi được biết ở Mỹ một ca ghép gan là 15,5 tỷ đồng, ghép tim là 26,1 tỷ đồng, ghép thận là 7 tỷ”, GS Sơn nói.

PGS Ước cũng chia sẻ thêm, ghép tạng là một loại phẫu thuật hết sức đặc thù, đặc biệt. Do vậy, nếu tính đủ chi phí ghép tạng giống như các nước phát triển trên thế giới thì giá thành của một ca sẽ rất cao, gấp 5-7 lần mức chi phí hiện nay ở VN. Mặt khác, chi phí cho ghép tạng là rất cao so với mặt bằng phẫu thuật và điều trị thông thường nên BHYT và nhà nước chưa thể hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép tạng hiện nay.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, từ đêm 4/9 khi di chuyển được nguồn tạng hiến từ BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ra Hà Nội, ngay trong đêm các bác sĩ đã bắt tay vào ghép tim, gan cho một bệnh nhân nam gần 60 tuổi bị suy tim và bệnh nhân nam hơn 40 tuổi bị suy gan đang trong danh sách chờ ghép tạng tại BV Việt Đức.

Theo đó, nguồn tạng từ lúc lấy ra khỏi bệnh nhân chết não tại BV Chợ Rẫy đến khi mang về BV Việt Đức ghép cho bệnh nhân có thời gian là 6,5 tiếng (ghép tim) và 7,5 tiếng (ghép gan). Cả hai ca ghép kết thúc khoảng trên dưới 5h sáng ngày 5/9 và 2 bệnh nhân đến nay đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Hồng Hải