1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Phát hiện gia cầm có virus H5

(Dân trí) - Theo tin từ Trung tâm chẩn đoán thú y T.Ư, sau khi xét nghiệm mẫu vịt bán tại chợ Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội), đã phát hiện dương tính với virus H5.

Vừa qua, một số mẫu gia cầm ở tỉnh Bến Tre cũng phản ứng dương tính với virus H5. Do vậy, để phòng ngừa nguy cơ dịch cúm gia cầm quay trở lại, Bộ NN&PTNN đang triển khai tiêm phòng văcxin cho gia cầm. Đến nay, khoảng 4 triệu liều văcxin đã được tiêm.

 

Còn tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng cúm A/H5N1 trên người và cúm gia cầm chiều nay (6/9), Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, tình hình cúm gia cầm ở các quốc gia xung quanh Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát, do vậy, nguy cơ dịch “bao vây” Việt Nam là rất lớn.

 

Ông Huấn lo ngại về sự căng thẳng, phức tạp trong buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm nhập lậu, đặc biệt ở các tỉnh biên giới phía bắc: “Trong một ngày, có tới hàng chục tấn gà không rõ nguồn gốc từ cửa khẩu biên giới nhập vào Việt Nam. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2006 đã phát hiện đến 70 tấn gà lậu ở một cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Nguy hiểm hơn, đây chủ yếu là các loại gà loại thải. Trong khi đó, người dân ở các tỉnh biên giới phía bắc nghèo khó, nên khi tiêu huỷ gia cầm, dân lại bới móc lên rất nguy hiểm”.

 

Ông Huấn khẳng định, để phòng nguy cơ trở lại của dịch cúm, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự sâu sát của UBND các cấp. Nếu khống chế cúm gia cầm không tốt, dịch cúm trên người có nguy cơ cao xảy ra. Lúc này, nếu các cấp thờ ơ, để người dân tự do nuôi gia cầm, buôn bán các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, nguy cơ dịch trở lại trong mùa đông xuân là rất lớn.

 

Hà Linh