Một trường hợp tử vong do tiêm vắc xin:

Gia đình không đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra

(Dân trí) - Theo kết luận của cơ quan điều tra, cháu Nguyễn Thành Long, (4 tháng tuổi, tử vong ngày 19/2, sau khi tiêm ngừa vắc xin viêm gan B) “chết là do bệnh tim và gan”. Tuy nhiên, gia đình cháu bé hoàn toàn không đồng ý với kết quả này.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, (ngụ Thủ Đức,TPHCM), mẹ cháu bé khẳng định”Cả 4 lần khám định kỳ từ khi cháu chào đời đến trước khi mất, bé Long đều được thông báo có sức khỏe bình thường. Mỗi tháng tăng đều khoảng 400 gram”.

 

Gia đình chị yêu cầu cơ quan điều tra trả lại toàn bộ hồ sơ để tiếp tục khiếu kiện. Gia đình mong muốn có kết quả chính xác, rõ ràng chứ không phải “ lý do khó tin trên”, vì theo chị, “con mình không hề có bệnh tim và gan”.

 

Bé Nguyễn Thành Long là trường hợp thứ 12 bị tử vong, sau khi tiêm ngừa 2 mũi vaccine phòng ngừa Bạch hầu, ho gà, uốn ván và viêm gan B.

 

“Sau các sự cố về tiêm chủng trên trẻ em, tỉ lệ trẻ tiêm ngừa Viêm Gan B giảm trên 40%.Trong đó giảm nhiều nhất là các trẻ sơ sinh.” Đó là thông tin được GS-TS Đỗ Sỹ Hiển, Chủ nhiệm chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia thông báo trong buổi hội thảo chuyên ngành “Phòng ngừa viêm Gan B và ung thư gan” tại TPHCM vừa qua.

 

GS TS Đỗ Sỹ Hiển còn cho biết, chỉ còn chưa đầy 20% trẻ sơ sinh được gia đình đồng ý cho các cơ Sở Y tế thực hiện việc tiêm ngừa vaccine viêm gan B, ngay trong 24 giờ sau khi sinh.

 

Ngọc Thanh