1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Gần Tết, bệnh viện quá tải

Mấy ngày gần Tết, số bệnh nhân là người già đến nhập viện tăng khoảng 30% so với ngày thường do thời tiết lạnh kéo dài.

Gần một tháng nay, miền Bắc phải hứng chịu nhiều đợt không khí lạnh buốt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, vài ngày tới nhiệt độ giá lạnh ngoài trời còn kéo dài tới sau Tết âm lịch.

 

Không chỉ có trẻ nhỏ, người già nhập viện trong mấy ngày rét đậm cũng khiến cho Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai lâm vào tình trạng quá tải, tăng 30% so với ngày thường.

 

Đông nhất là bệnh nhân trên 70 tuổi, trong đó bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, viêm phổi, suy tim, nhồi máu cơ tim… đã tăng đột biến, bệnh viện rơi vào tình trạng “quá tải”.

 

Bác sỹ Nguyễn Văn Chi, Phó khoa cấp cứu cho biết, trong mấy ngày thời tiết trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp về đêm khiến các bệnh như: viêm phổi, viêm phế quản, đặc biệt là tai biến mạch máu não ở người già gia tăng. Khoa Cấp cứu cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp đột quỵ do cảm lạnh, nhưng điều đáng lo là đã xuất hiện ca tử vong ngay khi bị nhiễm lạnh.

 

Trong những ngày qua, 100% giường bệnh đều kín chỗ, thậm chí có giường còn phải nằm ghép bệnh nhân. Trung bình tại Khoa cấp cứu tiếp nhận từ 70-100 bệnh nhân/ngày, số bệnh nhân nặng nhập viện tăng từ 20-30%.

 

Theo bác sỹ Chi, có rất nhiều lý do khiến Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai quá tải. Trong đó các bệnh viện tuyến dưới bố trí ít người trong ca trực khiến người nhà bệnh nhân đưa thẳng lên bệnh viện tuyến cuối rất nhiều. Thêm vào đó là nhiều bệnh nhân đang điều trị về ăn tết khiến bệnh nặng phải quay lại bệnh viện tăng đột biến.

 

Nằm ở góc giường phía cuối, bà T (hơn 70 tuổi ở đường Giải Phóng, Hà Nội) cho biết: "Tôi được cấp cứu vào Bệnh viện Bạch Mai ngay lúc nửa đêm. Giờ phải điều trị ở đây qua Tết mới được về… ". Nguyên nhân do thời tiết chuyển lạnh, bà T bị viêm phế quản nặng dẫn đến huyết áp tăng.

 

Nằm ghép giường với bà T, bà Nguyễn Thị Hợi (65 tuổi ở ngõ 4 phố Phương Mai, Hà Nội) được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, huyết áp tăng cao… May mắn là bà H được kịp thời cứu chữa.

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời khuyên, thời tiết lạnh như hiện nay, những gia đình có người già cần đặc biệt đề phòng bệnh tai biến mạch máu não dẫn đến liệt nửa mặt, liệt nửa người, thậm chí tử vong, bởi số đo huyết áp của người già thường thay đổi khi nhiệt độ xuống thấp.

 

Để phòng tránh, người già có tiền sử bệnh cao huyết áp, cần uống thuốc huyết áp đầy đủ. Ngoài ra, cần cho người già uống đầy đủ nước, ăn nhiều rau quả để tăng cường vitamin. Vì huyết áp thường tăng vào sáng sớm cộng với thời tiết lạnh dễ xảy ra những tai biến khó lường nên người già tuyệt đối không được tập thể dục vào buổi sáng.

 

Đối với người già nói chung và đối với người có bệnh mãn tính nói riêng, những ngày Tết hãy giữ sức khoẻ, ăn uống điều độ, những ngày giá rét người già cần giữ đủ ấm…

 

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, mỗi ngày Khoa Khám bệnh tiếp nhận gần 1.200 trẻ đến khám, chủ yếu là các cháu dưới hai tuổi. Trong đó số trẻ bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy chiếm tới 80%. Số trẻ đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn trung bình 250-300 trẻ/ngày suốt tuần qua, trong đó 60- 70% bị viêm phế quản, viêm phổi.

 

Theo VTC