1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Gần 400 người rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy trong một quận

(Dân trí) - Ngày 28/4, ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết: Hơn một tuần qua, tại nhiều phường của Q.9 đã có 300 - 400 ca bị rối loạn tiêu hóa với biểu hiện đau bụng, buồn nôn, một số ca bị tiêu chảy.

Các ca bệnh rải rác trong cộng đồng dân cư và tập trung nhiều ở một trường cảnh sát. Sở đã tiến hành lấy mẫu nước và thực phẩm mà người dân địa phương đã sử dụng để điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thực phẩm chứ không phải phẩy khuẩn tả.

 
Ông Giang cho biết thêm, đây là các ca rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy thông thường có thể do ăn phải loại thực phẩm bị nhiễm khuẩn nào đó. Hầu hết người dân tự ra nhà thuốc hoặc đến trạm y tế xin thuốc về uống, không có trường hợp nào phải nhập viện.

 

Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Q.9 thực hiện các biện pháp khống chế các ca bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi...

 

Trước đó, trong 10 ngày qua, gần 600 người đồng bào sinh sống tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cũng đã mắc chứng tiêu chảy. Hiện những người này đã bình phục hoàn toàn, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cũng đang xét nghiệm nước sinh hoạt để tìm nguyên nhân.

 

Cục Y tế Dự phòng và môi trường khuyến cáo để phòng bệnh, người dân nên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, giữ an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ nguồn nước, tránh các bệnh dễ phát sinh vào mùa này.

 

Trung Kiên