Nghệ An:

Gần 1 tấn sản phẩm động vật "bốc mùi" suýt vào nhà hàng

(Dân trí) - Gần 1 tấn sản phẩm động vật trên đường đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Điều đáng nói, số lượng sản phẩm động vật này đã bốc mùi.

7 thùng xốp được nguỵ trang trong các bao tải đều chở thịt lợn đã bốc mùi đã được CSGT bắt giữ.
7 thùng xốp được nguỵ trang trong các bao tải đều chở thịt lợn đã bốc mùi đã được CSGT bắt giữ.

Ngày 25/12, cơ quan chức năng cho biết, trước đó vào khoảng 14h, ngày 23/12, trên Quộc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng - Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) đã kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 18B - 013.96 chạy hướng Bắc - Nam do lái xe Nguyễn Văn Trung (trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở 7 thùng xốp, bên trong chứa 700 kg thịt lợn đã qua sơ chế. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số lượng thịt lợn trong các thùng xốp đã bị bốc mùi.
Số lượng thịt lợn trong các thùng xốp đã bị bốc mùi.

Trong một diễn biến khác, tại địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu - lực lượng cảnh sát môi trường (thuộc Phòng CSMT Công an Nghệ An) đã bắt quả tang chị Trần Thị Thoa (trú xóm 4, Diễn Hạnh, Diễn Châu) đang vận chuyển trên xe máy 3 bao tải, bên trong có chứa 175 kg lòng bò.

Qua kiểm tra, số hàng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bà Thoa khai nhận số hàng được mua từ Hà Nội đưa về địa bàn Diễn Châu tiêu thụ.

Số lòng bò đã bị bốc mùi được bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý.
Số lòng bò đã bị bốc mùi được bàn giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý.

Điều đáng nói là toàn bộ số thịt lợn và lòng bò trên đều đã bốc mùi hôi thối, sẽ gây nguy hại cho sức khỏe nếu đến tay người tiêu dùng. Lực lượng Công an đã bàn giao số sản phẩm trên cho Trạm thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy