1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Dư âm của viên tránh thai

Biện pháp tránh thai bằng uống thuốc (đường miệng) có thể mang đến cho phụ nữ sự thoải mái trong chuyện gối chăn, chủ yếu là không lo sợ mang thai, nhưng cũng cướp đi của họ cảm giác quan trọng nhất: sự thăng hoa.

Các viên tránh thai luôn tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ, như gây ra chứng máu đóng cục, đau nửa đầu và tăng trọng... song dường như ít chị em nào ca thán về tình trạng mất khoái cảm trong giao hoan do lượng testosterone giảm thấp.  

 

Thế nhưng, thực tế thì các loại thuốc tránh thai thường hạn chế việc sản xuất hoóc-môn buồng trứng trong khi lại gia tăng loại hoóc-môn SHBG (sex hormone binding globulin), một chất cản trở “vật lạ”, được phóng thích trong quá trình giao hợp.

 

Các vấn đề thường gặp ở người sử dụng viên tránh thai rất đa dạng, gồm mất khoái cảm, không đạt được thăng hoa hay đau khi giao hợp... nhưng vẫn không thể đảo lộn sau khi ngưng sử dụng thuốc. Lý do?  

 

Theo bác sĩ Irwin Goldstein, Claudia Panzer và các đồng nghiệp ở ĐH Boston, hiện tượng này chủ yếu là do dư âm dai dẳng của viên tránh thai.

 

Một nghiên cứu trên 125 phụ nữ trẻ phải vào viện vì không tìm được khoái cảm tình dục: 62 người được cho sử dụng viên tránh thai, 40 người khác trước đó đã sử dụng và 23 không bao giờ sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã đo mức SHBG mỗi 3 tháng một lần trong vòng một năm và phát hiện những người sử dụng viên tránh thai có mức nội tiết tố này cao hơn 7 lần so với những người không sử dụng, trong khi mức độ này chỉ giảm chút ít ở những phụ nữ ngưng sử dụng, nhưng vẫn còn cao hơn 3 hay 4 lần so với những người không bao giờ sử dụng...

 

Tại hội thảo của Hội các nhà nội tiết học diễn ra hồi tuần qua ở Washington, các tác giả cho biết: “Có khả năng sự ảnh hưởng này sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời họ!”

 

Theo Người Lao Động