Doanh nghiệp sản xuất dược ngoại vẫn dè chừng

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho rằng, sự e dè của các doanh nghiệp Dược nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam là do chưa có những ưu đãi thực sự về thuế nhập khẩu nguyên liệu. Vì vậy, công nghiệp hóa dược hầu như chưa phát triển.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Dược, trong năm 2008, có 2.300 thuốc nước ngoài được cấp phép lưu hành. Nhiều nhất là các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm. Những hoạt chất đăng ký nhiều nhất trong năm là Gimepiride, Metformin (trị tiểu đường), Rabeprazole (điều trị dạ dày). Hầu hết các nhà máy dược có vốn đầu tư của nước ngoài chỉ tập trung vào thuốc viên, thuốc kem, mỡ, thuốc tiêm, dịch truyền…

Để bình ổn bền vững thị trường tân dược trong thời gian tới, Bộ Y tế kêu gọi các doanh nghiệp dược nước ngoài đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo sự ổn định của thị trường tân dược trong và ngoài bệnh viện.

Theo ông Quang, bắt đầu từ ngày 1/1/09, ngành Dược Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt hơn từ các doanh nghiệp nước ngoài sau khi lộ trình mở cửa thị trường bán lẻ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được nhập khẩu và phân phối trực tiếp thuốc ở Việt Nam.  

P. Thanh