Thuốc ngoại vẫn chiếm lĩnh thị trường

(Dân trí) - Mặc dù thuốc nội đáp ứng được khoảng 50,2% nhu cầu sử dụng thuốc tính trên trị giá tiền thuốc nhưng cho đến thời điểm này, thuốc ngoại vẫn chiếm thị trường.

Theo số liệu báo cáo từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, năm 2008 tổng trị giá tiền thuốc sử dụng đạt 1.425,657 USD, đáp ứng được 50% nhu cầu sử dụng thuốc trong nước và tăng 25,4%, so với năm 2007 (1.136 triệu USD). Tiền thuốc bình quân đầu người lên 16,45 USD/năm, tăng 2,8% so với năm trước.
 
Mặc dù giá trị thuốc nhập khẩu được sử dụng khoảng 710 triệu USD/923 triệu USD thuốc ngoại đã nhập khẩu nhưng cùng với việc 90% nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong nước nhập từ nước ngoài nên kim ngạch nhập khẩu và phụ thuộc vào nguồn thuốc ngoại thực tế vẫn chưa hề giảm.
 
Báo cáo cũng cho thấy hiện đã có 89 doanh nghiệp dược đạt chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), trong đó có đến 43 doanh nghiệp VN, 22 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh. Tỷ lệ nhà thuốc bệnh viện đạt chuẩn GPP chỉ chiếm khoảng 27% trong khi đây là khu vực phân phối 50% lượng thuốc trên thị trường.

Còn khảo sát của Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm cho thấy: Trong hai tháng 11 - 12/2008, có 0,27% mặt hàng thuốc nội tăng giá; 0,34% giảm giá. Số mặt hàng thuốc ngoại tăng và giảm giá tương ứng là 1,09% và 2,67%.

P. Thanh