1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hà Nội:

Đình chỉ 88 cơ sở y dược hành nghề không phép

(Dân trí) - Ngày 22/7, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, qua kiểm tra, Sở y tế đã đình chỉ 88 cơ sở y dược hành nghề không phép, phạt hành chính với số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã thanh kiểm tra 4.194 lượt cơ sở y tế. Trong đó đã đình chỉ 1 cá nhân, 88 cơ sở y, dược kinh doanh thực phẩm hành nghề không phép (gồm 23 cơ sở khám chữa bệnh, 38 cơ sở kinh doanh thuốc, 2 cơ sở dịch vụ y tế, 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính lên đến trên 4 tỷ đồng.

TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại phòng khám 12 Kim Mã.

TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tại phòng khám 12 Kim Mã.

Mới đây nhất, trong đợt kiểm tra hoạt động các phòng khám tư nhân mới đây, nhiều sai phạm của các phòng khám tư nhân cũng được phát hiện như vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép như thực hiện siêu âm, tháo vòng tránh thai hay biển quảng cáo không phù hợp với chuyên môn được cấp phép ("Chẩn đoán dị tật thai sớm, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung”)... tại phòng khám sản phụ khoa 931 Đê La Thành. 

Hay như phòng khám An Hòa (dốc vào BV Phụ sản Hà Nội), chưa có giấy phép hoạt động trên thực tế. Hoặc như phòng khám 12 Kim Mã của Công ty CP Y dược Phú Gia Khang sử dụng máy Novo điều trị xung tần chưa được đăng ký trong giấy phép hoạt động; hoạt động ngoài phạm vi chuyên môn cho phép khi thực hiện liệu pháp "Truyền ngược tự thân” trong điều trị bệnh gan. Liệu pháp "Truyền ngược tự thân" chưa được Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thủ đô, y tế tư nhân vẫn là điểm nóng. Vì thế, Sở Y tế liên tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm nếu có để tăng cường chất lượng của hoạt động y tế tư nhân.

Tú Anh