1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

BV Trung ương Huế:

Điều trị lành tổn thương diện rộng hiếm gặp do ung thư da đầu

(Dân trí) - Ngày 23/8, PGS.TS. Phạm Như Hiệp, PGĐ BV Trung ương Huế, GĐ Trung tâm Ung bướu Huế cho biết lần đầu tiên, các BS tại BV vừa điều trị thành công cho 1 ca hiếm gặp vì tổn thương ung thư da đầu diện rộng kéo dài gần chục năm qua.

Bệnh nhân Phan X.H (64 tuổi, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) nhập viện tại Trung tâm Ung bướu, BV Trung ương Huế vào ngày 26/10/2012 với tổn thương ở vùng đỉnh đầu nặng. Nguyên do là bệnh nhân H. bị ung thư da đầu, dạng ung thư biểu mô vảy.

Tại thời điểm trên, vết thương phần da ở trên đầu bị u sùi và hoại tử hôi thối. Vùng hoại tử lan rộng đến kích cỡ 15x15cm, mất xương đầu, để lộ màng cứng não, đập theo nhịp tim. Do tổn thương xâm lấn màng não và chèn ép, gây yếu 2 chi dưới của bác H. nên bệnh nhân đi lại rất khó khăn.

Qua chẩn đoán, bác H. mắc ung thư da đầu vùng đỉnh chẩm tái phát. Sau 9 lần phẫu thuật ở các BV trên cả nước với thời gian gàn 10 năm qua, bệnh nhân đã bị xâm lấn rộng tiêu xương hộp sọ diện rộng. Cách điều trị ở BV Trung ương Huế là xạ trị gia tốc tiền phẫu vào u 66 Gy.

Với sự điều trị tốt của Khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu BV Trung ương Huế, công tác xạ trị đã hoàn thành vào ngày 24/1/2013. Kết quả, vết thương rất tốt khi vùng u sùi da đầu giảm 80%. Sau đó vào ngày 2/4, bệnh nhân được tiếp tục phẫu thuật do Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình tại BV để khép kín vết thương. Các bác sĩ đã vạt cơ lưng, da đùi đắp lên đầu vùng bị ung thư da đầu đã được điều trị.

Điều trị lành tổn thương do ung thư da đầu diện rộng 10 năm hiếm gặp
Điều trị lành tổn thương do ung thư da đầu diện rộng 10 năm hiếm gặp
Vùng phía sau và bên cạnh đầu của bác H. đã được các bác sĩ xạ trị lành, sau đó phẫu thuật tạo hình cho lại hình dáng ban đầu

Vào ngày tái khám ở BV ngày 20/8 vừa qua, bệnh nhân H. được chẩn đoán có sức khỏe tốt, đi lại bình thường. Vùng da đầu liền tốt, đẹp thẩm mỹ và không có dấu tái phát.

Bệnh nhân Phan.X.H cho biết, “Sau 9 lần đi điều trị tại các bệnh viện ở địa phương và trung ương, vết thương từ một vết u nhỏ và đỏ bằng ngón tay cái năm 2004 đã lan ra nhiều. Vùng đầu bị mất xương và da tạo thành một hốc lớn. Vùng da bị sùi xung quanh vết thương ngày càng tỏa rộng và chỉ còn một lớp màng cứng phập phồng theo nhịp thở.

Điều trị lành tổn thương do ung thư da đầu diện rộng 10 năm hiếm gặp
Trong đợt tái khám ngày 20/8, bệnh nhân vui mừng vì đã lành vết thương và chụp ảnh bên cạnh Th.s.BS. Nguyễn Thanh Ái (Khoa Xạ trị, TT Ung bướu, BV Trung ương Huế) - người điều trị trực tiếp 

Sau khi vào bệnh viện Trung ương Huế, vết thương đã được chữa lành, sức khỏe đã hồi phục rất nhiều. Tôi xin cảm ơn vô vàn các y bác sĩ ở Khoa Xạ trị của Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình ở bệnh viện đã cho tôi một cuộc sống mới với bệnh tật thuyên giảm đáng kể”.

Đại Dương