1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Điều trị di chứng viêm não: khỏi tới 80%

(Dân trí) - Theo Th.S Nguyễn Quốc Khoa, Viện phó Viện Châm cứu TƯ, điều trị di chứng sau viêm não bằng phương pháp điện châm là cách điều trị ít tốt kém nhưng khả năng phục hồi rất cao.

Từ đầu tháng 6/2007 đến nay đã có hơn 80 bệnh nhi nhập viện Nhi TƯ vì bị viêm não, qua xét nghiệm dịch não tuỷ đã có 38 trường hợp bị viêm não Nhật Bản. Đa số trẻ bị bệnh từ 2 - 8 tuổi đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hà Tây, Bắc Giang, Hà Nội... Khi chuyển đến bệnh viện, các cháu đã bị biến chứng nặng và bị suy hô hấp, co giật... Đa số trẻ em bị viêm não Nhật Bản khi nhập viện đều không được tiêm phòng vắc xin viêm não Nhật Bản.

 

Điều đáng nói là hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho căn bệnh này, chủ yếu vẫn chỉ điều trị được các triệu chứng như hạ sốt, chống co giật, phù nề...

 

Tuy vậy, Viện Châm cứu TƯ đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp điện châm để phục hồi các chức năng trên cho trẻ và đến nay đã cho kết quả tốt. Tỷ lệ trẻ khỏi bệnh là 39%, trẻ còn di chứng nhẹ (45%), còn di chứng vừa (14%) và không còn bệnh nhân di chứng nặng. Bệnh nhân được điều trị càng sớm thì khả năng phục hồi càng nhanh và bệnh nhân ở nhóm tuổi nhỏ phục hồi tốt hơn ở nhóm tuổi lớn. Tỷ lệ thành công đạt 80% nếu điều trị sớm.

 

Th.S Nguyễn Quốc Khoa, Viện phó Viện châm cứu TƯ cho biết: Điều trị bằng phương pháp điện châm không quá phức tạp và thời gian điều trị cũng rất nhanh. Thông thường đối với những trẻ em bị ở mức độ thấp thì mất khoảng 1 tuần, mức độ vừa thì khoảng 2 tuần, còn mức độ nặng là 1 tháng. Hơn nữa khả năng điều trị thành công có thể lên tới 80% nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

 

Ngoài ra thời gian điều trị còn phụ thuộc vào từng loại di chứng. Đối với dạng liệt cứng (bệnh nhân thường có biểu hiện chân tay co quắp lại) thì khả năng phục hồi cao và nhanh. Còn đối với dạng liệt mềm (mà biểu hiện rõ nét động kinh) thì thời gian điều trị sẽ kéo dài.

 

Được biết, hiện nay tại khoa nhi của Viện châm cứu TƯ có khoảng 70 trẻ được điều trị theo phương pháp này. Điều đáng nói là đối với trẻ dưới 6 tuổi đều được điều trị miễn phí hoàn toàn và được hỗ trợ tiền ăn tại bệnh viện. Đối với trẻ trên 6 tuổi, viện cũng không thu tiền khám bệnh, còn tiền thuốc thì cũng không đáng kể, số tiền này tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân.

 

Lan Hương