Dịch bệnh truyền nhiễm “nóng” vào mùa thu – đông

(Dân trí) - Nhiều loại bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang diễn biến phức tạp, cùng với đó thời tiết vào mùa thu - đông đã tạo điều kiện cho dịch bệnh gia tăng đe dọa bùng phát. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp dự phòng, điều trị, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Dịch bệnh ra tăng có nguyên nhân do người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch và khó khăn về kinh phí (Ảnh: Nguyễn Dương)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Dịch bệnh ra tăng có nguyên nhân do người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch và khó khăn về kinh phí (Ảnh: Nguyễn Dương)

Chiều 27/9, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh từ nay đến cuối năm. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế cho biết): Hiện nay, trên thế giới nhiều loại bệnh truyền nhiễm như Zika, sốt xuất huyết,... đang diễn biến phức tạp. Trong đó, dịch Zika đã lây lan mạnh trên phạm vi 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại khu vực Đông Nam Á, dịch đã khiến 342 người dân Singgapore và 200 người dân Thái Lan mắc bệnh. Việt Nam cũng đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với vi rút Zika.

Cùng với Zika, sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại những khu vực thuộc Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Châu Mỹ La Tinh. Từ đầu năm đến nay, trên cả nước ghi nhận 72.372 trường hợp phải nhập viện điều trị vì sốt xuất huyết. Dịch bệnh đang lưu hành trên diện rộng tại 10 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và khu vực các tỉnh Nam B

Nhiều loại bệnh truyền nhiễm trong đó có Zika đang đe dọa sức khỏe cộng đồng
Nhiều loại bệnh truyền nhiễm trong đó có Zika đang đe dọa sức khỏe cộng đồng

Cùng với sốt xuất huyết, Việt Nam đang là quốc gia có số ca mắc tay chân miệng còn tương đối cao; cùng với đó là bệnh bạch hầu, cúm mùa, cúm gia cầm, sốt rét... Đặc biệt là các bệnh cúm như A/H1N1; H3N2 cùng các loại cúm xảy ra trên gia cầm như H5N1 đe dọa bùng phát dịch cao vào thời điểm cuối năm, nguy cơ lây sang người.

“Dịch bệnh gia tăng nguyên nhân là do gia tăng sự giao lưu đi lại, đô thị hóa mạnh mẽ, biến đổi khí hậu toàn cầu hiện tượng El-nino, gia tăng kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh, chu kỳ dịch, vệ sinh môi trường (dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước) người dân chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh và khó khăn về kinh phí” – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh, nếu không có giải pháp phòng và dập dịch kịp thời, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vào cuối năm là rất cao.

Trước tình hình trên, Cục Y tế Dự phòng cho biết đã triển khai tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân để chủ động phòng chống dịch, chủ động tiêm vắc xin cho những loại bệnh đã có thuốc dự phòng, tăng cường giám sát phát hiện điểm nguy cơ, chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch.


Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Dương)

Còn nhiều lúng túng ở tuyến tỉnh

Cùng với ngành dự phòng, ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết: Thời gian qua Cục đã cập nhật phác đồ mới điều trị sốt rét, trong đó có danh mục thuốc bổ sung, chỉ đạo các địa phương tăng cường báo cáo dịch bệnh, phối hợp giữa dự phòng và điều trị để khống chế, dập dịch. Cục cũng giao nhiệm vụ cho các bệnh viện tuyến cuối, đánh giá và rút kinh nghiệm trên cơ sở thống kê, phân tích các trường hợp tử vong.

Trên thực tế, một số tỉnh lúng túng khi gặp ca bệnh nhiều, công tác hồi sức cấp cứu khó khăn về thuốc, dịch truyền, tiểu cầu...

Thời gian tới, Cục tiếp tục đề nghị các bệnh viện tuyến cuối hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở qua hệ thống hội chẩn trực tuyến để kịp thời cứu chữa những ca bệnh nặng; tiếp tục mở các lớp đào tạo liên tục hồi sức cấp cứu nhiễm khuẩn, bệnh truyền nhiễm, cập nhật những chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết, sốt rét và các bệnh dịch khác. Các Sở Y tế có biên giới với những nước có dịch bạch hầu đang lưu hành cần tổ chức tập huấn lại phương pháp phát hiện sớm những loại bệnh ít gặp như bạch hầu, ho gà...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Mặc dù kinh phí phòng chống dịch bị cắt giảm nhưng thời gian qua Chính phủ đã ưu tiên cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Những nỗ lực đàm phán với các nước của Bộ Y tế đã giúp giải quyết được tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Ngoài việc yêu cầu hệ thống y tế dự phòng và điều trị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, Bộ trưởng yêu cầu các Vụ - Cục liên quan cần có những phân tích, đánh giá và nghiên cứu cụ thể tình trạng kháng kháng sinh xảy ra đối với bệnh sốt rét; tăng cường các biện pháp phòng chống những loại bệnh ngoại nhập như Zika, sốt rét... có thể tràn vào Việt Nam qua đường bộ, dường thủy và đường hàng không; tập trung phòng chống các bệnh cúm mùa và cúm gia cầm thường xảy ra vào cuối năm.

Bộ trưởng Kim Tiến cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh đang xảy ra tại các địa phương cả về nhân sự, phương tiện, thiết bị phục vụ chuyên môn và vật tư hóa chất,... Bộ trưởng nhấn mạnh: “Phải thực hiện tốt công tác dự phòng, phát hiện, điều trị đáp ứng dịch, giảm nguy cơ tử vong, giảm tỷ lệ lây nhiễm, giảm số ca mắc để bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Vân Sơn