Di động gây hại?

(Dân trí) - Di động ngày càng trở thành vật bất li thân với con người nhưng chúng có gây đau đầu hay làm cho bệnh tồi tệ hơn?

Có thực sự an toàn?

 

Có lẽ bạn không biết di động xuất hiện từ bao giờ nhưng nó đã tồn tại bên chúng ta 25 năm rồi đấy. Không phải là quá dài, đặc biệt là đối với những nghiên cứu về tác động của nó lên cơ thể con người. Nhưng đã có biết bao nghi vấn sức khỏe xung quanh chiếc di động: nào ung thư, đau đầu, rồi tính an toàn với trẻ nhỏ. Trong khi đó, di động là cuộc sống, là công việc, là sự thành công của bạn.

 

Với một số người, di động dường như không gây bất cứ ảnh hưởng nào: không đau đầu, không hoa mày chóng mặt… nhưng đối với một số người khác thì mobile dường như liên quan với một số vấn đề nào đó. Ví như Brian (Australia), 1 người có thâm niên sử dụng mobile 14 năm, hiện đang bị hội chứng nhạy cảm với điện từ. Khi anh đưa máy điện thoại lên tai, lập tức cơn đau xuất hiện và tăng dần cường độ. Do quá nhạy cảm với các thiết bị điện từ, nên anh tuyệt đối không được dùng máy tính, không xem ti vi, không tới rạp chiếu phim, không nghe nhạc, không ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang; để nghe điện thoại, anh phải dùng tai nghe đời cũ...

 

Để chứng minh rằng đây không phải là chứng bệnh tưởng tượng, Brian đã tham gia một cuộc thử nghiệm tại 1 trường ĐH, đó là tiếp xúc với sóng cao tần trong vòng 1 giờ đồng hồ. Kết quả là Brain đã bị chảy máu trong suốt 2 tuần sau đó.

 

Có thể khẳng định rằng trường hợp của Brain rất hy hữu, và nguyên nhân thực sự của chứng bệnh này chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi nhưng nó đặt ra câu hỏi: liệu mobile có gây ung thư.

 

“Thực tế thì có rất ít thông tin hay bằng chứng cho thấy sóng cao tần có khả năng phá vỡ tế bào trong bất kỳ trường hợp nào”, GS Patricia McKinney, tác giả của công trình nghiên cứu quy mô “Interphone” cho biết.

 

Hơn 6.000 trường hợp ung thư ở 14 nước trong đó có Australia được nhận định là do mobile gây ra (kích thích các khối u não phát triển). Có thể khẳng định rằng di động không sản sinh ra các u não mà làm gia tăng nguy cơ phát triển các khối u đó. Mỗi khối u phải cần tới hàng chục năm để phát triển nhưng khi có thêm tác nhân, thời gian sẽ rút ngắn.

 

Còn trẻ nhỏ?

 

“Những đứa trẻ đủ tuổi có thể ra ngoài chơi, không trong tầm kiểm soát của bạn nhưng khi cần gọi chúng hay chúng cần được giúp đỡ thì làm thế nào để biết chính xác chúng đang ở đâu nếu như không phải là một cuộc điện thoại?

 

“Có một số quan điểm cho rằng não bộ của trẻ vẫn đang phát triển và các tác nhân có thể gây tổn thương não trẻ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ WHO khẳng định chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sóng điện thoại ảnh hưởng xấu tới trẻ. Nhưng các bậc cha mẹ cũng nên hạn chế trẻ dùng điện thoại”, GS McKinney cho biết.

 

“Tôi nghĩ rằng những tác động lâu dài từ điện thoại di động và liệu rằng chúng có phải là nguyên nhân gây ung thư, trầm cảm, mất ngủ hay vô vàn các triệu chứng bệnh tật khác thì còn cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa”, GS McKinney kết luận.

 

Nhân Hà

Theo MSN