Đắk Lắk: Chủ động phòng chống sốt xuất huyết và vi rút Zika

(Dân trí) - Ngày 7/4, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và ký cam kết đối với ủy ban các huyện, thị trên đại bàn tỉnh tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika

Tại hội nghị, Sở Y tế đã có báo cáo về hoạt động y tế trong năm 2016, cụ thể trong năm qua tỉnh Đắk Lắk đã phấn đấu phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các dịch bệnh như cúm A H5N1, dịch hạch, dịch tả, các dịch bệnh mới nguy hiểm… Qua đó, giảm tỷ lệ số ca tử vong do dịch bệnh và khống chế kịp thời sự lây lan của các dịch bệnh đối với đời sống người dân trên địa bàn. Đồng thời, ngành y tế luôn chủ động về các vật tư, thuốc men, phương tiện để giám sát, xử lý các ổ dịch bệnh và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân nhiễm bệnh.

Sở Y tế Đắk Lắk ký cam kết phòng chống dịch sốt xuất huyết và vi rút Zika đối với các địa phương trên toàn tỉnh
Sở Y tế Đắk Lắk ký cam kết phòng chống dịch sốt xuất huyết và vi rút Zika đối với các địa phương trên toàn tỉnh

Cũng tại hội nghị, Sở Y tế Đắk Lắk đã ký cam kết cùng 15 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và nhất là dịch bệnh do vi rút Zika gây nên.

Ông Doãn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, cả 5 tỉnh Tây Nguyên trong đó có Đắk Lắk vẫn chưa phát hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm vi rút Zika. Tuy vậy, tỉnh Khánh Hòa (tỉnh giáp ranh với Đắk Lắk) và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương đã xuất hiện dịch bệnh nên Đắk Lắk cần chủ động các phương pháp để phòng chống dịch bệnh này.

“Ngành y tế Đắk Lắk sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các dịch bệnh nếu có, đặc biệt là ở khu vực biên giới, sân bay. Tiến hành tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về nguy cơ mắc bệnh và vận động nhân dân chủ động diệt muỗi, lăng quăng để ngừa tác nhân truyền bệnh”, ông Long nhấn mạnh.

Thúy Diễm