1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Đà Nẵng: Đổ xô đi tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản B

(Dân trí) - Trước thông tin viêm não Nhật Bản B đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh thành, những ngày qua, nhiều người đã đưa con đến Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng để tiêm phòng dịch vụ mũi vắc-xin này.

Người dân ngồi chờ để được tiêm vắc-xin cho con tại Trung tâm y tế dự phòng 
Người dân ngồi chờ để được tiêm vắc-xin cho con tại Trung tâm y tế dự phòng 

Sáng 11/7, bác sĩ Trần Bảo Ngọc, Thư ký chương trình tiêm chủng mở rộng tại Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, số trẻ em được bố mẹ đưa đến Trung tâm y tế dự phòng để tiêm phòng dịch vụ vắc-xin viêm não Nhật Bản B đông hẳn. Nguyên nhân là người dân nghe thông tin từ các phương tiện truyền thống đại chúng về tình hình viêm não vi rút đặc biệt là vi rút do viêm não Nhật Bản B đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh thành nên lo lắng.

“Mặc dù số lượng trẻ em đến để tiêm, tư vấn rất đông nhưng trung tâm khống chế chỉ tiêm 200 - 250 mũi mỗi ngày và hẹn họ chiều hoặc sáng mai. Nếu đông quá mà vẫn giải quyết thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tiêm chủng”, bác sĩ Ngọc nói.

Xem thông tin các loại vắc-xin
Xem thông tin các loại vắc-xin

Những trẻ có thể tiêm mũi vắc-xin viêm não Nhật Bản B là trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên, mũi sau cách mũi 1 từ 7-14 ngày, mũi 3 cách mũi 2: 1 năm, sau đó cứ 3 năm nhắc lại một mũi cho đến khi trẻ 15 tuổi.

Cũng theo bác sĩ Ngọc, hiện Đà Nẵng và một số địa phương khác chưa tổ chức tiêm chủng mở rộng vắc-xin viêm não Nhật Bản B cho trẻ. Theo kế hoạch, đến tháng 9-10, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm miễn phí cho trẻ từ 1- 5 tuổi.


Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 10 ca nghi viêm não vi rút và đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả có 1 ca xác định viêm não vi rút do viêm não Nhật Bản B. Đó là trường hợp ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Bệnh viêm não Nhật Bản B là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền. Bệnh lưu hành quanh năm và gây dịch trong mùa hè, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Heo và chim là những ổ chứa virus viêm não Nhật Bản. Muỗi là trung gian truyền bệnh hút máu động vật có chứa vi rút rồi truyền cho người khi đốt. Muỗi thường đẻ trứng ở ruộng, kênh, mương và hay trú đậu ở các chuồng gia súc. Muỗi hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhưng hoạt động mạnh từ 18 - 22 giờ. 

Xem thông tin các loại vắc-xin
Trước thông tin, viêm não Nhật Bản B đang có xu hướng diễn biến phức tạp nên nhiều phụ huynh lo lắng, đưa con đi tiêm phòng

Để phòng bệnh, bác sĩ Ngọc khuyến cáo người dân nên chủ động đưa con đi chủng ngừa đầy đủ, đúng độ tuổi. Trẻ nhỏ cần được nằm màn khi ngủ. Tránh cho trẻ nhỏ tiếp xúc với gia súc. Đối với những gia đình chăn nuôi gia súc, cần vệ sinh sạch sẽ chuồng trại.

Một trẻ được tiêm mũi vắc-xin viêm não Nhật Bản B
Một trẻ được tiêm mũi vắc-xin viêm não Nhật Bản B

Theo Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng, trong tháng 7 này trung tâm nhập 3.000 liều vắc-xin viêm não Nhật Bản B. Những ngày gần đây, bình quân mỗi ngày có khoảng 150 – 200 trẻ được tiêm phòng vắc-xin viêm não Nhật Bản B.

Bên cạnh đó, sáng 11/7 là ngày có vắc-xin 5 trong 1 trở lại nên cũng nhiều phụ huynh đưa con đến để tiêm phòng.

Khánh Hồng