1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nghệ An:

Cứu sống trẻ 4 tuổi bị nhiễm trùng uốn ván

(Dân trí) - Co giật liên hồi, miệng cứng không mở được, sốt cao là biểu hiện ban đầu của cháu Mùa Y Ua (4 tuổi) trú ở bản Pù Qù, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trước khi được đưa đi cứu chữa tại Bệnh viện nhi Nghệ An.

Cứu sống trẻ 4 tuổi bị nhiễm trùng uốn ván - 1
Bố con anh Mùa Nỏ Khư tại BV Nhi Nghệ An

Sau gần 1 tuần điều trị bệnh vi trùng uốn ván, cháu Mùa Y Ua đã bắt đầu phục hồi khi được đội ngũ y bác sĩ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện nhi Nghệ An cứu thoát khỏi lưới hái tử thần.

Anh Mùa Nỏ Khư bố cháu Ua cho biết, trước đó cháu có biểu hiện đau tai, nổi u dưới tai và sưng to từ 3, 4 tháng nay. Tuy nhiên, do chủ quan, cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn (thuộc diện hộ nghèo, đông con) nên đến khi cháu sốt và quá mệt, không ăn được, không mở được miệng, gia đình mới chuyển cháu tới bệnh viện huyện. Thấy tình trạng cháu quá nặng, bệnh viện huyện đã lập tức cho chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh.

Sau khi nhập viện, cháu đã nhanh chóng được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành tiêm thuốc, đồng thời hướng dẫn cho gia đình cần có phương pháp chăm sóc để có kết quả tốt. Đến ngày 15/12, cháu Ua đã tỉnh và khoẻ lên rất nhiều.
Cứu sống trẻ 4 tuổi bị nhiễm trùng uốn ván - 2
Cháu Mùa Y Ua đã bình phục trở lại.
 
Cứu sống trẻ 4 tuổi bị nhiễm trùng uốn ván - 3
Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Phạm Văn Diệu - phó Giám đốc Bệnh viện nhi Nghệ An trao quà cho cháu Ùa vừa thoát khỏi bệnh vi trùng uốn ván.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện nhi Nghệ An) cho biết: "Đối với bệnh nhân bị nhiễm vi trùng uốn ván ngoài việc điều trị bằng thuốc thì phương pháp chăm sóc cũng là một trong những cách để bệnh nhân mau khỏi bệnh".

Được biết, từ trước đến nay Khoa Truyền nhiễm - BV nhi Nghệ An đã cứu sống hơn 20 bệnh nhân bị nhiễm vi trùng uốn ván, trong đó có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 5 ngày tuổi và một bệnh nhân Và Y Dua (15 tuổi) đến từ Lào.

Điền Bắc - Nguyễn Duy