1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cứu sống người bị bỏng sâu 70%

Anh Đàm Quốc Huy (28 tuổi, Hải Phòng) bị bỏng 90%, trong đó 70% là bỏng sâu được cứu sống tại Viện Bỏng quốc gia.

Là công nhân tại một công ty liên doanh chế tạo thiết bị cơ khí, anh Huy bị tai nạn lao động khi đang đúc khuôn lúc 4h sáng ngày 27/2. Cả cơ thể anh bị cháy như một bó đuốc trong hơn 5 phút. Ngay lúc đó, anh Huy được đưa lên Viện Bỏng quốc gia khi đường hô hấp cũng bị bỏng.

 

Cơ thể anh chỉ còn vùng nách, đầu và lòng bàn tay còn sót... da. Anh Huy đứng trước nguy cơ tử vong bởi bị sốc, chảy máu tiêu hóa, suy đa tạng. Với 90% da bỏng - hàng rào bảo vệ bị hủy hoại, cơ thể bệnh nhân đồng thời mất huyết tương, điện giải, tăng chuyển hóa.

 

Viện Bỏng cùng lúc áp dụng nhiều phương pháp hiện đại nhất để cứu sống bệnh nhân: Nuôi cấy tế bào sừng, lấy da tự thân, ghép trung bì da lợn... Sau 58 ngày, anh đã được phẫu thuật ghép da 8 lần, trong đó 6 lần ghép da tự thân ở đầu, mu chân, tay.

 

Đến nay, bệnh nhân vẫn còn khoảng 25% da bỏng sâu chưa được che phủ ở lưng, mông, mặt sau đùi trái và mặt sau 2 cánh tay.

 

Dự kiến ngày 27/4, anh sẽ được tiếp tục ghép da lần nữa. Đây là trường hợp đầu tiên bỏng sâu tới 70% được cứu sống. Được biết, các trường hợp bỏng nặng như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà ngay trên thế giới, tỷ lệ được cứu sống cũng rất hiếm.

 

Theo Ph.Th.

Sài Gòn giải phóng