1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Khảo nghiệm thuốc KTST trên rau tại TPHCM:

Có biến dạng nhưng không còn dư lượng thuốc!

(Dân trí) - Sau 7 ngày, kể từ khi phun thuốc kích thích trên rau cải xanh, có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt của cây cải xanh có phun thuốc với cây cải đối chứng không phun thuốc.

“Những biểu hiện của cây cải có chung như sau: cây biến dạng lùn, lá bị xoắn, trên mỗi chiếc lá có màu sắc không đều, nơi đậm nơi lợt”, nhận định sơ bộ của Ban Khảo nghiệm thuốc KTST phía Nam.

 

Chiều ngày 9/4, dưới sự quan sát của ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam cùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp phía Nam đã đánh giá sơ bộ 7 nghiệm thức thử nghiệm chất kích thích sinh trưởng trên rau sau 15 ngày phun thử nghiệm.

 

Ông Phạm Minh Sang, Phó giám đốc TT Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam và là trưởng Ban, đã đánh giá sơ bộ về vấn đề tồn dư của thuốc kích thích sinh trưởng như sau: “Tồn dư của thuốc kích thích sinh trưởng sau khi phun 2 ngày đã giảm 80%. Sau 4 ngày, hầu như các công thức GA3, 920 ở độ pha thấp 120ppm, An Khang 25ppm đều không còn dư lượng thuốc, với những công thức phun với lượng thuốc cao 240ppm, 50ppm thì còn chút ít nhưng đến ngày thứ 5 thì không còn nữa”.

 

Sau 2 ngày phun thuốc, mức độ tồn dư của thuốc chỉ còn độ 4ppm, dưới mức độ cho phép (5ppm) thì sự quan ngại tồn dư thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ là không đáng quan tâm”.

 

Ông Sang cũng cho biết thêm: “Trong các giai đoạn 3 ngày, 10 ngày, 15 ngày, Ban khảo nghiệm đều thu hoạch mẫu rau gửi cho trường Đại Học Nông Lâm TPHCM phân tích để tìm hàm lượng vitamin C, hàm lượng tổng số của đạm, lân, kali và hàm lượng diệp lục tố trên các mẫu rau, giữa tháng 4 sẽ có kết quả các phân tích trên”.

 

Như thế, sau những kết quả sơ bộ của các cuộc khảo nghiệm ở cả 3 miền thì sự tăng trưởng nhảy vọt của rau sau khi phun thuốc kích thích tăng trưởng là không có.

 

Nhưng ảnh hưởng thật sự của các hoạt chất có trong thuốc kích thích tăng trưởng thì vẫn còn có ý kiến khác nhau. Hy vọng cuối tháng 4 này Bộ NN&PTNT sẽ có được câu trả lời.

 

Ngọc Thanh