Chuyển mẫu hạt nở gây độc ra Viện Y học Lao động

(Dân trí) - Trước nguy cơ gây độc của hạt nở Trung Quốc, sáng nay (21/12), Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hoá đã chuyển toàn bộ mẫu hạt nở gây độc thu tại hiện trường ra Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường (Bộ Y tế).

Theo lời một cán bộ thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hoá thì mẫu đem đi phân tích gồm những hạt nở đã ngâm vào nước và những gói hạt nở còn nguyên thu lượm ở hiện trường.

Chiều nay, trao đổi với Dân trí ông Nguyễn Khắc Hải, Viện trưởng Viện Y học cho biết:

“Chúng tôi đã nhận được mẫu hạt nở từ Thanh Hoá chuyển ra. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành ngâm hạt nở và thu khí thoát ra để đem đi phân tích thành phần. Chậm nhất đến thứ 2 thì chúng tôi mới có kết quả”.

Theo khảo sát của Dân trí, mặc dù đã có cảnh báo về nguy cơ gây độc của hạt nở nhưng nhiều học sinh vẫn sử dụng thứ đồ chơi này.

Em Nguyên Tuấn, học sinh tiểu học ở Quận Hoàng Mai cho biết: “ Lâu nay em vẫn sử dụng hạt nở để chơi nhưng mà có sao đâu”.

Nhận định về tình hình này, một giảng viên Hoá trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Tôi có thể khẳng định không phải túi hạt nở nào trên thị trường đều có thể gây độc mà còn phụ thuộc vào từng lô hàng”.

Giảng viên này cũng có đề xuất: “Một khi đã các sản phẩm liên quan đến hoá chất thì tốt nhất các cơ quan chức năng cần giám sát quản lý chặt chẽ chứ không nên để hạt nở được bày bán tràn lan như hiện nay”.
 
N.H
Dòng sự kiện: Hat no gay doc