22 học sinh ngộ độc vì chơi túi hạt nở ngâm nước

Từ 16h chiều ngày 17/12, 22 học sinh và 1 giáo viên của trường trung học cơ sở xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa phải nhập viện với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, một số ca buồn nôn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các học sinh chơi túi hạt nở ngâm nước. Đây là một loại đồ chơi mới, có thể nhập lậu từ Trung Quốc. Đó là hạt nhựa nở trong nước. Lúc đầu hạt nhựa này chỉ bé tí nhưng khi cho vào nước và “nuôi” sẽ nở ra rất to, thậm chí còn nở ra cả bướm, hoa, chim... Sản phẩm này bán rất chạy bởi vì giá rẻ chỉ 20.000đ/vỉ (24 gói nhỏ), bán lẻ 1.000đ/ túi.

 

Học sinh nhập viện chủ yếu học lớp 8A và 6C. Giáo viên là thầy Hoàng Ngọc Dũng, giáo viên môn Toán trường THCS Quảng Phong. 3h chiều 17/12, thầy bước vào lớp 8A, nhìn thấy cốc hạt nhựa ở góc lớp là chóng mặt, buồn nôn. Sau đó, những em ngồi gần cốc hạt đó cũng bị mệt và có chiều hướng nặng hơn.

 

Trong số người nhập viện có 2 ca bị co giật nặng. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cho biết, đã thấy các hạt nhỏ li ti óng ánh bám vào cổ, má và bàn tay bệnh nhân.

 

Còn em Phạm Thị Dung, học sinh lớp 8A bị co giật nặng, nói: "Thấy các bạn chơi em đã lại xem và đã ngửi thấy mùi khó chịu, sau đó bị run, đau đầu và mệt".

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế Thanh Hóa đã cử ngay 1 kíp trực cấp cứu tăng cường cho bệnh viện Quảng Xương để chữa trị cho các bệnh nhân. Công an huyện Quảng Xương cũng đã tổ chức đi kiểm tra các điểm bán đồ chơi tại các khu vực gần trường học. Các ngành chức năng đã khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhất là các em học sinh phải lựa chọn đồ chơi có nguồn gốc, xuất xứ.

 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Trên thực tế, những cảnh báo về sự độc hại của hạt nhựa ngâm nước này đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúngTheo Viện Hóa học công nghiệp VN các hạt nhựa màu của Trung Quốc thực chất là hạt trương nở, khi hút nước thể tích của nó có thể tăng tới 300 - 400 lần.

 

Đây thực chất là polyme ghép tinh bột. Nếu trong quá trình sản xuất không loại hết phụ gia, chất xúc tác sẽ rất độc hại đối với cơ thể con người, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, một số chất màu còn có khả năng gây ung thư.

 

Các tuýp keo thổi bóng có mùi rất nặng như mùi sơn xe có thể là loại polyme tổng hợp, dùng để tạo màng dai. Các chất kết dính có pha dung môi hữu cơ này trong công nghiệp dùng làm màng phủ vật liệu. Loại chất kết dính pha dung môi đều không được phép làm đồ chơi, nhất là thổi bóng. 

 

Theo Hạnh Nhi

Vnmedia

Dòng sự kiện: Hat no gay doc