Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trong ngành y, giỏi chuyên môn là chưa đủ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Thăm bệnh viện ở TPHCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận định, trong ngành y, giỏi chuyên môn là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ.

Sáng 22/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), cũng như chúc mừng ekip của đơn vị này và Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp thực hiện thành công ca thông tim bào thai đầu tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trong ngành y, giỏi chuyên môn là chưa đủ - 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt tay chúc mừng đại diện các Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, sáng 22/2 (Ảnh: TS).

68 năm thành lập, lần đầu mỗi trẻ được nằm một giường

Tại buổi gặp mặt, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận thăm khám trung bình 5.000-6.000 trẻ, tương đương 1,3-1,5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm. Bệnh viện hiện có 5 mũi nhọn, gồm sơ sinh, hồi sức cấp cứu, bệnh lý nhiễm trùng, tim mạch và phẫu thuật nhi.

Trong 2 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã đưa vào hoạt động các khối nhà mới, hiện đại, phục vụ định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ở Đông Nam Á, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở phía Nam.

"Đây là lần đầu tiên trong 68 năm lịch sử của bệnh viện, mỗi cháu được nằm một giường. Trước đây, vào những mùa dịch bệnh, có khi 5-6 bé phải nằm chung một giường, rất vất vả", Phó giáo sư Hùng chia sẻ.

Đáng chú ý, ngay đầu năm 2024, ekip các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện thành công ca can thiệp tim từ trong bào thai đầu tiên của Việt Nam và cả Đông Nam Á, mở ra một hướng đi mới cho sự phát triển kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trong ngành y, giỏi chuyên môn là chưa đủ - 2

Trẻ điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm vui trước những kết quả mà bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối khu vực phía Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông nhận định, đội ngũ bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, tự tin vào năng lực chuyên môn, có tấm lòng yêu thương bệnh nhân, dám nghĩ, dám làm vì sức khỏe của em, các cháu. Chính điều đó đã làm lên những thành tựu đáng tự hào của nơi này.

Chủ tịch nước: Giỏi chuyên môn là chưa đủ trong ngành y

Chủ tịch nước dẫn chứng, trong điều kiện bệnh nhân ngày càng tăng, mô hình bệnh tật nói chung và mô hình bệnh tật ở trẻ em diễn biến rất nhanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nỗ lực nghiên cứu, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Từ 2005 đến năm 2023, tỷ lệ tử vong của trẻ khi điều trị tại đây giảm đi nhiều (từ 1,4% chỉ còn 0,3%). Bệnh viện Nhi đồng 1 có những bước tiến rất rõ rệt khi thực hiện những trường hợp khó, như ca can thiệp thông tim trong bào thai đầu tiên tại Đông Nam Á mới đây.

Càng đặc biệt hơn khi ca bệnh này được thực hiện thành công trong điều kiện quy trình, quy chuẩn, quy định của ngành y còn chưa đầy đủ, cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm vì sinh mệnh bệnh nhân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Trong ngành y, giỏi chuyên môn là chưa đủ - 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: TS).

Chủ tịch nước cũng kỳ vọng, việc hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, khi thời gian qua, bác sĩ nhi khoa trong nước đã có thể chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu, và kể cả đào tạo kỹ thuật cho bác sĩ nước khác. Điều này khẳng định, bác sĩ Việt Nam ở lĩnh vực này không thua kém gì cộng đồng y khoa quốc tế.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nghề y là một nghề cao quý, vì bảo vệ sức khỏe, mang lại sự sống cho con người cũng chính là mang cho xã hội nguồn cảm xúc tích cực, mang đến cho những gia đình niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng nghề y cũng là nghề gian khó, vất vả, nhiều áp lực, đòi hỏi sự nỗ lực học tập và vươn lên không ngừng. Ngành y khác những ngành khác, khi giỏi chuyên môn là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ. Người hành nghề y vừa đòi hỏi sự hiểu biết, đồng thời cũng cần có sự ấm áp, cảm thông, chia sẻ với bệnh nhân như một người thân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thành tựu bao giờ cũng đặt ra thử thách mới để vượt qua. Với diễn biến bệnh tật thời gian vừa qua, không loại trừ việc có thể phát sinh những loại bệnh tật mới, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các bác sĩ để chinh phục và chữa trị một cách hiệu quả.