1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Chăm sóc bé ốm đúng cách

(Dân trí) - Khi nhiệt độ cơ thể bé tăng cao, bé đau bụng hay bỏ ăn..., cha mẹ thường tự cho bé uống thuốc. Để tránh mắc sai lầm, cha mẹ nên trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về cách dùng thuốc đối với trẻ nhỏ.

Thuốc nào hợp với cơ thể bé?

 

Trong phần lớn các trường hợp, thuốc dành cho trẻ em cũng giống thuốc dành cho người lớn, chúng chỉ khác nhau về liều lượng và hình thức. Về hình thức có thể hiểu là: thuốc được sản xuất để trẻ dễ uống hơn (thuốc nước, siro, thậm chí là thuốc giống kẹo). 

 

Thay đổi hình thức của thuốc rất đơn giản đối với các dược sỹ, nhưng xác định định lượng các thành phần của thuốc cho phù hợp với trẻ thì không đơn giản chút nào.

 

Cha mẹ nên hiểu rằng cơ thể của bé và của người lớn khác nhau rất nhiều. Cụ thể là quá trình trao đổi chất trong cơ thể bé chậm hơn người lớn, nhiều cơ quan nội tạng của bé chưa trưởng thành, trong khi đó có một số cơ quan mà thuốc nhất định phải đi qua, ví như gan và thận. Chính vì thế khi mua thuốc bạn nên tính đến những đặc điểm sinh lý này của bé.

 

Theo các chuyên gia, 3/4 số lượng thuốc không có định lượng hợp lý dành cho bé. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho điều này, nhưng một trong những nguyên nhân chính là do khó khăn trong các thí nghiệm lâm sàng.

 

Ba cách hiểu sai lầm về thuốc của cha mẹ

 

Phần lớn cha mẹ thường tin vào những suy luận thiếu hiểu biết hoặc những bí quyết truyền miệng. Dưới đây là những sai lầm thường gặp của cha mẹ:

 

- "Không có kháng sinh không thể chữa khỏi bệnh cúm”

 

Trên thực tế, thuốc kháng sinh không có tác dụng đối vi rút gây ra một số bệnh cúm.

 

- “Sốt rất nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ”

 

Sốt là phản ứng bình thường của cơ thể với các vi sinh vật có hại. Nếu nhiệt độ của trẻ dưới 38oC thì không đáng lo ngại, còn cao hơn 390C bạn có thể hạ nhiệt bằng cách dùng quạt, lau người cho bé bằng khăn ẩm. Bạn chỉ nên cho bé dùng thuốc nếu có hiện tượng co giật.

 

- “Trẻ cần uống các loại vitamin”

 

Thực tế cho thấy: nếu chế độ ăn của trẻ đã cân bằng (trong các bữa ăn có thịt, cá, rau, hoa quả, gạo, các thực phẩm từ sữa) thì trẻ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vì vậy, uống các loại vitamin là việc không cần thiết đối với sức khỏe của trẻ.

 

Những cách xử lý đúng của cha mẹ

 

- Khi trẻ có những biểu hiện khó chịu (sốt, khóc nhè, quá nghịch ngợm, tính thất thường…) cha mẹ không nên cho uống thuốc bừa bãi. Cha mẹ cần đưa trẻ đến bác sỹ tư hoặc đến bệnh viện để có chuẩn đoán chính xác.

 

- Nếu trẻ bị ỉa chảy, không nên cho trẻ uống thuốc đau bụng. Phần lớn nguyên nhân đau bụng là do vi rút, vì thế thuốc chữa đau bụng trong trường hợp này là không hiệu quả. Tốt nhất cho trẻ uống thật nhiều để tránh mất nước.

 

Tuy nhiên cần nhanh chóng mua đúng thuốc cho trẻ ở hiệu thuốc hoặc cho một thìa café muối với một thìa to đường vào một lít nước nóng, cho trẻ uống từ từ và liên tục. Ngoài ra có thể lấy nước cơm, nước sắc địa nhĩ thảo, thuốc từ cây mẫu thảo, trà ngọt cho trẻ uống. Sau 10h -12h mà trẻ không đỡ cha mẹ nên đưa trẻ đến bác sỹ.

 

- Khi trẻ bị sốt cao không cho trẻ uống thuốc ngay.

 

- Không cho trẻ uống kháng sinh bừa bãi, nếu chưa có chỉ định của bác sỹ.

 

Lưu ý:

 

Nhiều trẻ do có một số đặc điểm sinh lý đặc biệt, thường bị dị ứng với một số loại thuốc.

- Thuốc an thần thay vì làm cho bé buồn ngủ, lại gây phản ứng hưng phấn ở bé.

- Thuốc dimedrol có tác dụng an thần nhưng lại làm cho trẻ mất ngủ trong một thời gian dài.

- Thuốc nhỏ mũi có thể gây nên đau đầu.

Bên cạnh đó có rất nhiều thuốc kháng sinh gây dị ứng cho trẻ. Vì thế các bác sỹ luôn cảnh báo các cha mẹ khi muốn tự chữa bệnh cho trẻ.

 

Hoàng Hường

Theo new.ru