1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cắt khối u tuyến yên cho chàng trai cao hơn 2m

(Dân trí) - Nhập viện với chiều cao quá cỡ, đau đầu kinh niên Đ. được chẩn đoán có khối u bất thường ở tuyến yên. Ngày 29/6 bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để ngăn chặn sự phát triển của chiều cao cùng các bệnh lý huyết áp, đái tháo đường cho bệnh nhân.

Từ khi học cấp II, D.T.Đ. (21 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đã “nổi tiếng” khi sở hữu thân hình cao tới 1,8m. Nhưng chiều cao của chàng trai này tiếp tục phát triển “không có điểm dừng” học hết cấp III, cơ thể của Đ. tăng lên 2m khiến mọi sinh hoạt thường ngày trở nên khó khăn. Đến nay lên tới 2,03m. đi cùng với chiều cao quá cỡ ấy là những cơn đau đầu kinh niên khiến Đ. phải đến điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
 
Chiều cao 2,03m khiến bệnh nhân Đ. gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày
Chiều cao 2,03m khiến bệnh nhân Đ. gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày

Sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bệnh viện tìm ra nguyên nhân gây nên sự cao lớn bất thường của Đ. là do khối u ở tuyến yên tiết ra hoóc-môn tăng trưởng trước tuổi dậy thì. “Nếu bệnh diễn tiến lâu ngày không được chẩn đoán và điều trị sẽ dẫn đến biến chứng và kèm theo một số bệnh lý không tốt cho sức khỏe như huyết áp, đái tháo đường...” BS Trần Quang Khánh, Trưởng khoa nội tiết cho biết.

Sau hội chẩn liên khoa, ngày 29/6 bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiến hành phẫu thuật cho chàng trai cao kều. Sau 2 tiếng khẩn trương, các bác sĩ đã nội soi qua đường mũi, cắt bỏ khối u có kích cỡ 7x7mm trong tuyến yên - thủ phạm gây nên sự phát triển bất thường về chiều cao và những cơn đau đầu ở bệnh nhân. Việc cắt bỏ khối u ở tuyến yên giúp bệnh nhân ngăn ngừa những bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh viêm khớp, viêm cột sống dính khớp.

Theo BS Phạm Anh Tuấn, Phó Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Nguyễn Tri Phương, u tuyến yên là bệnh hiếm gặp, người mắt u tuyến yên thường có sự phát triển bất thường về chiều cao. Trước đây, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật thành công nhiều ca mắc bệnh tương tự nhưng chưa có trường hợp nào cao quá cỡ như bệnh nhân Đ.

Vân Sơn