Cảnh báo tỉ lệ vỡ túi độn PIP tăng 7 lần

(Dân trí) - Hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anh cho biết tỉ lệ vỡ túi độn ngực loại PIP lên tới 1/3, cao hơn rất nhiều so với dự báo trước đây.

 

Cảnh báo tỉ lệ vỡ túi độn PIP tăng 7 lần


 

Trước mối lo ngại mang tính toàn cầu này, một nghiên cứu đã thực hiện trên 453 bệnh nhân đã cấy túi độn PIP trong thời gian 7 - 12 năm. Kết quả cho thấy tỉ lệ vỡ là 15,9 - 33,8%.

 

“Các nghiên cứu trước đó cho thấy tỉ lệ “hỏng” của túi ngực này chỉ là 2-5%”, BS MG Berry và Jan Stanek, 2 nhà nghiên cứu, cho biết trên Tạp chí của phẫu thuật, tái tạo và thẩm mỹ.

 

Nghiên cứu mới đã áp dụng kỹ thuật siêu âm nhiều hơn là các test mang tính vật lý thường được sử dụng.

 

“Tất cả các túi độn PIP đều có tỉ lệ vỡ cao, đang rò rỉ silicone, đều cần được gỡ bỏ khỏi ngực ngay”, BS Stanek cho biết.

 

Hai bác sĩ này cũng khẳng định rằng nghiên cứu sẽ tiếp tục được thực hiện.

 

Hơn 400.000 phụ nữ trên khắp thế giới được cho là đã cấy ghép túi độn ngực sản xuất bởi PIP (Pháp), công ty đã đóng cửa trong năm 2010 sau khi xảy ra vụ bê bối các túi này không đạt tiêu chuẩn, sử dụng gel silicone công nghiệp.

 

Đã có khoảng 47.000 người Anh, 30.000 người Pháp và 4.300 người Ý dùng loại túi này.

 

Nhân Hà

Theo Asiaone