Pháp: Nguy cơ vỡ ngực do túi nâng ngực kém chất lượng

(Dân trí) - Ngày thứ 6 (23/12), Bộ Y tế Pháp đã ra khuyến nghị: 30.000 phụ nữ cấy ghép ngực mang thương hiệu PIP nên lấy túi nâng ngực ra do nguy cơ vỡ các túi này.

  

Pháp: Nguy cơ vỡ ngực do túi nâng ngực kém chất lượng - 1


Những phụ nữ cấp ghép túi PIP “không có nguy cơ ung thư cao hơn những loại túi ngực của các công ty khác nhưng có nguy cơ bị võ”, phát ngôn viên của Bộ Y tế Pháp cho biết.

 

Bộ trưởng Y tế Pháp Xavier Bertrand kêu gọi loại tháo bỏ túi nâng ngực này như một “biện pháp phòng ngừa” và nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí cho việc loại bỏ này ở những phụ nữ dùng túi nâng ngực này vì mục đích tái tạo bầu ngực chứ không phải lý do thẩm mỹ. Tổng chi phí cho chiến dịch này ước tính khoảng 60 triệu euro (tương đương 78 triệu đô la Mỹ). Những phụ nữ nào không lấy túi ngực ra sẽ phải đi chụp ngực 6 tháng/lần.

 

Hiện hãng PIP đã bị phá sản do sản phẩm đã bị cấm bán từ tháng Tư, sau khi phát hiện loại túi này có khả năng cấy ghép cao do sử dụng silicon kém phẩm chất. Trước đó, hãng này xuất khẩu 84% sản phẩm của mình ra các nước Nam Mỹ (như Venezuela, Brazil, Colombia và Argentina), Tây Âu (Anh, Tây Ban Nha, Ý và Đức).
 
Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng khuyến nghị này không mang tính khẩn cấp nhưng rõ ràng, nó đang gây lo lắng cho hơn 10.000 phụ nữ trên toàn thế giới, những người đã sử dụng túi nâng ngực cùng thương hiệu.

Trong khi đó, tổ chức Cảnh sát toàn cầu Interpol, lại phát lệnh “đỏ” tìm kiếm người sáng lập công ty sản xuất túi nâng ngực PIP Jean-Claude Mas (Pháp). 

Thu Phương

Theo AFP