1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cần thẩm định phương pháp phẫu thuật chữa tâm thần hoang tưởng

(Dân trí) - Trước “phản ứng” của một số chuyên gia về phương pháp phẫu thuật chữa một số bệnh về thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý và Khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện tạm dừng thực hiện.

Ông Kính cho biết thêm, phương pháp này là do TS Phạm Tỵ (hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định) được học ở nước ngoài và áp dụng tại bệnh viện từ năm 2002. Tính đến nay, bệnh viện Đa khoa Bình Định đã mổ khoảng 8-9 ca.
 
Theo quyết định của Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật tháng 8/2005, thì phương pháp này đã được thực hiện trước thời điểm ban hành, nên bệnh viện chỉ cần báo cáo với Sở Y tế để phê duyệt, không cần phải báo lên Bộ Y tế.

Tuy nhiên, trước ý kiến của một số chuyên gia cho rằng phương pháp phẫu thuật chữa một số bệnh thần kinh không hiệu quả, có thể có biến chứng, Bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện tạm dừng phẫu thuật này, đồng thời yêu cầu bệnh viện tập hợp tất cả những hồ sơ bệnh nhân đã từng được phẫu thuật để tiến hành thẩm định.

"Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng khoa học, gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thần kinh, tâm thần, phẫu thuật thần kinh, ngoại khoa… để tiến hành thẩm định phương pháp phẫu thuật chữa bệnh thần kinh được thực hiện tại bệnh viện Đa khoa Bình Định trước đó. Các thành viên trong Hội đồng sẽ làm việc nghiêm túc, xem xét kỹ bệnh án, chẩn đoán, xem xét kết quả sau phẫu thuật, gặp gỡ từng bệnh nhân… để đưa ra những đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá được tính hiệu quả, an toàn của phương pháp này… để quyết định cho tiếp tục thực hiện hay tạm dừng lại", ông Kính nói.
 

Phương pháp mổ này can thiệp vào một vùng trên não gọi là hệ viền. Can thiệp vào ít hay nhiều vị trí phải tùy chỉ định của bác sĩ phẫu thuật. Nếu can thiệp ít vị trí thì sẽ an toàn hơn nhưng tỉ lệ thành công thấp. Vì vậy người ta thường chỉ can thiệp một hoặc hai vị trí, sau đó nếu chưa đỡ có thể mổ tiếp lần 2, lần 3.

 

Phương pháp này chỉ thực hiện khi dùng thuốc không hiệu quả, trên từng cơ địa, bệnh lý của từng người, chứ không phải bệnh nào cũng mổ được. Sau mổ, có một tỉ lệ liệt bán phần không hoàn toàn, hồi phục sau một vài tuần, thậm chí hàng tháng, tuỳ từng cơ địa. Người bệnh cũng cần lưu ý, sau mổ vẫn phải tiếp tục dùng thuốc tâm thần theo chỉ định của bác sĩ, dần sẽ được giảm liều chứ không dừng đột ngột ngay sau mổ.

Hồng Hải