1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ca tử vong nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Hà Nội

(Dân trí) - Một bệnh nhân nữ đang mang thai tháng thứ 6 tại Hà Nội đã tử vong sau 6 ngày có biểu hiện cúm và kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân này dương tính với cúm A/H1N1.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân này trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử bị bệnh hen và hiện đang mang thai tháng thứ 6.
 
Theo điều tra tiền sử, ngày 15/10/2009, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng nhưng phải hai ngày sau (ngày 17/10/2009) bệnh nhân mới nhập viện huyện Thạch Thất để khám.
 
Tại đây bệnh nhân được điều trị kháng sinh, hạ nhiệt nhưng không đỡ nên được chuyển đến bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tây trong tình trạng sốt, ho được chẩn đoán là Viêm phổi theo dõi cúm A/H1N1 và được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.
 
Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu đi và đến ngày 20/10/2009 bệnh nhân được chuyển đến Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, được chẩn đoán Viêm phổi nặng/thai tháng thứ 6.
 
Dù các bác sĩ đã điều trị hồi sức tích cực, kháng sinh, Tamiflu… nhưng bệnh tình vẫn không đỡ và bệnh nhân đã tử vong ngày 21/10/2009. Cùng ngày, kết quả xét nghiệm đã khẳng định bệnh nhân này dương tính với cúm A/H1N1.
 
Như vậy, đến nay, đã có 32 ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1, trong đó 8 trường hợp là phụ nữ đang mang thai.
 
Hồng Hải