Ca tử vong đầu tiên do nhiễm cúm A/H1N1 trong năm 2011

(Dân trí) - Ngày 9/2, Cục Y tế Dự Phòng - Bộ Y tế cho biết, Hà Nội vừa ghi nhận ca bệnh tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 trong năm nay. Bệnh nhân là một nam giới, 52 tuổi, ở xã Bắc Hồng (Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân này được bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ngày 22/1 từ bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng suy hô hấp rất nặng. Các bác sĩ đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút cúm H1N1.

Tại đây bệnh nhân được điều trị tích cực, kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 đại dịch.

Đến ngày 27/1, do bệnh tiến triển rất nặng, bệnh nhân bị suy đa phủ tạng nên gia đình đã xin về. Bệnh nhân tử vong tại nhà.  

Theo điều tra ban đầu, bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu, nghiện thuốc lá nhiều năm. Được biết, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ và TT Y tế dự phòng Hà Nội đã điều tra dịch tễ, chưa phát hiện yếu tố nguy cơ lây lan rộng.
 

Không ghi nhận ổ dịch A/H1N1 nào trên phạm vi cả nước

 

Ngày 9/2, TS. Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong 8 ngày Tết (31/1 đến 7/2) các tỉnh/ thành phố, không ghi nhận ổ dịch bệnh nào trên phạm vi cả nước, không phát hiện hành khách nhập cảnh mắc cúm A/H5N1, sốt vàng...

 

Tuy nhiên, vẫn ghi nhận rải rác số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt dịch cúm A/H1N1. Tích lũy từ đầu năm 2011 đến nay, cả nước ghi nhận 16 trường hợp mắc cúm A/H1N1 ở 8 tỉnh/ thành phố và 1 ca tử vong.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, riêng bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, từ tháng 1 đến nay đã phát hiện được gần 100 ca cúm A/H1N1, trong đó có 1 số ca viêm phổi nặng, suy hô hấp, phải thở máy.

 

Trong những ca nặng có cả người tiền sử khỏe mạnh, không nằm trong nhóm đối tượng nguy cơ cao theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

Thu Hà