Bộ Y tế khẳng định:Chân người điều khiển mô tô phải dài tối thiểu 75cm

(Dân trí) - Ngày 20/10, ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục có văn bản khẳng định: người có chiều cao dưới 1m45, cân nặng dưới 40kg thì không được phép điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên.

Theo ông Tường, các tiêu chí này đã được xây dựng trên cơ sở khoa học: xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên có chiều cao yên xe trung bình từ 74cm đến 76cm. Để đảm bảo an toàn giao thông, chân người điều khiển xe mô tô phải có chiều dài tối thiểu 75cm, chiều dài này chỉ có ở người có chiều cao trên 1m45. Các đánh giá khoa học cũng cho thấy, người Việt Nam 18 tuổi trở lên: nam có chiều cao trung bình là 1,63m (cộng trừ 4,75cm), cân nặng trung bình 49,71kg (cộng, trừ 4,84kg); nữ có chiều cao là 1,52m (cộng, trừ 4,70cm), cân nặng 43,84kg (cộng, trừ 4,14kg). Như vậy, quy định mới này là có cơ sở khoa học và phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam.

Dù vậy, Bộ Y tế cũng hứa sẽ xem xét và quy định bổ sung các tiêu chuẩn sức khỏe mới cho người thấp bé, nhẹ cân khi Việt Nam nhập và sử dụng các loại xe đặc thù dành cho nhóm đối tượng này.

Cũng theo Bộ Y tế, tiêu chuẩn sức khoẻ mới chỉ áp dụng đối với các trường hợp khám tuyển vào học lái xe, dự thi nâng hạng giấy phép lái xe, tuyển dụng lái xe, người đổi giấy phép lái xe. Các trường hợp đã có giấy phép lái xe hợp pháp thì đương nhiên vẫn được sử dụng giấy phép lái xe đó theo đúng quy định, không phải đi khám sức khoẻ nếu không có yêu cầu.

P. Thanh