1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về những trường hợp bệnh nhân chết oan?

(Dân trí) - Trước những vụ việc bệnh nhân chết oan do các y bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết:

Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về những trường hợp bệnh nhân chết oan? - 1


  

Trong buổi đối thoại trực tuyến với nhân dân ngày 7/1 vừa qua trên Cổng thông tin điện tử chính phủ, một bạn đọc đặt câu như sau…: Vừa qua trên khắp cả nước xảy ra nhiều vụ việc do các y bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả khiến nhiều bệnh nhân chết oan, gây bất bình trong dư luận.

 

Bộ trưởng có nghiên cứu phương cách gì mới để nâng cao tinh thần khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ trong ngành mình không? Theo tôi thấy, chỉ cần nghiêm túc tiếp thu, học hỏi tinh thần, cung cách phục vụ bệnh nhân của y bác sĩ ở các nước bạn như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... chúng ta sẽ nhanh chóng đưa chất lượng phục vụ của ngành Y tế Việt Nam phát triển ở tầm cao mới vì xét về chuyên môn, chúng ta không hề thua kém họ. Không thể đỗ cho việc chúng ta còn nghèo, thiếu thốn nhiều thứ. Tuy vật chất còn thiếu, nhưng ý thức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ thì không thể thiếu ở bất cứ y bác sĩ nào. Bộ trưởng suy nghĩ như  thế nào về vấn đề này?

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời:

 

Ở Việt Nam, các y bác sĩ ngoài việc phải thực hiện lời thề Hypocrat, phải làm theo chỉ dạy của Hải Thượng Lãn Ông, 12 điều y đức… Gần đây nhất, chúng tôi đã tăng cường đào tạo y đức trong các trường. Các trường y đều phải thành lập mới bộ môn y đức và xã hội học. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội thảo về đạo đức nghề nghiệp, có đề tài chỉ định nghiên cứu cấp Bộ đánh giá đạo đức nghề nghiệp ở các tuyến… Và chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi về các quy tắc ứng xử cán bộ y tế trong toàn ngành, sắp tới tổ chức đêm chung kết vào ngày 20/2 tại Hà Nội.

 

Về chất lượng khám chữa bệnh, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, giám sát kiểm tra các quy định về chuyên môn.

 

Tuy nhiên, có trường hợp xảy ra điều đáng tiếc. Đó là những tai nạn nghề nghiệp, tai biến mà nước nào cũng có. Để hạn chế điều này, ngoài trình độ chuyên môn và y đức của cán bộ y tế, phải giải quyết tình trạng quá tải. Nếu y bác sĩ chỉ dành cho mỗi bệnh nhân từ 5- 10 phút thì chẩn đoán và điều trị cũng khó hoàn chỉnh. Cho nên, mục tiêu giảm tải vẫn là mục tiêu hàng đầu trong thời gian tới.

 

Một bạn đọc gửi câu hỏi qua email…: Vừa qua trên khắp cả nước xảy ra nhiều vụ việc do các y bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả khiến nhiều bệnh nhân chết oan, gây bất bình trong dư luận.

Bộ trưởng có nghiên cứu phương cách gì mới để nâng cao tinh thần khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ trong ngành mình không? Theo tôi thấy, chỉ cần nghiêm túc tiếp thu, học hỏi tinh thần, cung cách phục vụ bệnh nhân của y bác sĩ ở các nước bạn như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... chúng ta sẽ nhanh chóng đưa chất lượng phục vụ của ngành Y tế Việt Nam phát triển ở tầm cao mới vì xét về chuyên môn, chúng ta không hề thua kém họ. Không thể đỗ cho việc chúng ta còn nghèo, thiếu thốn nhiều thứ. Tuy vật chất còn thiếu, nhưng ý thức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ thì không thể thiếu ở bất cứ y bác sĩ nào. Bộ trưởng suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Ở Việt Nam, các y bác sĩ ngoài việc phải thực hiện lời thề Hypocrat, phải làm theo chỉ dạy của Hải Thượng Lãn Ông, 12 điều y đức… Gần đây nhất, chúng tôi đã tăng cường đào tạo y đức trong các trường. Các trường y đều phải thành lập mới bộ môn y đức và xã hội học. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội thảo về đạo đức nghề nghiệp, có đề tài chỉ định nghiên cứu cấp Bộ đánh giá đạo đức nghề nghiệp ở các tuyến… Và chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi về các quy tắc ứng xử cán bộ y tế trong toàn ngành, sắp tới tổ chức đêm chung kết vào ngày 20/2 tại Hà Nội.

Về chất lượng khám chữa bệnh, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, giám sát kiểm tra các quy định về chuyên môn.

Tuy nhiên, có trường hợp xảy ra điều đáng tiếc. Đó là những tai nạn nghề nghiệp, tai biến mà nước nào cũng có. Để hạn chế điều này, ngoài trình độ chuyên môn và y đức của cán bộ y tế, phải giải quyết tình trạng quá tải. Nếu y bác sĩ chỉ dành cho mỗi bệnh nhân từ 5- 10 phút thì chẩn đoán và điều trị cũng khó hoàn chỉnh. Cho nên, mục tiêu giảm tải vẫn là mục tiêu hàng đầu trong thời gian tới.

Cổng thông tin chính phủ