Bình Định: Một bệnh nhân tay chân miệng độ 4 được cứu sống

(Dân trí) - Chiều 4/4, Bác sỹ Nguyễn Khánh Toàn, chuyên khoa II, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, sau một tuần điều trị, ca mắc bệnh tay chân miệng độ 4 đã điều trị khỏi hoàn toàn và cho xuất viện.

Bình Định: Một bệnh nhân tay chân miệng độ 4 được cứu sống

Ảnh minh họa
  

Đó là trường hợp cháu Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, 2 tuổi, trú thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định) bệnh nhi bị mắc bệnh tay chân miệng độ 4 (mức độ nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong rất cao).

 

Cháu Anh nhập viện ngày 27/3 trong tình trạng suy kiệt với các biểu hiện sốt cao, mệt, nuốt kém, khó thở, nổi vân tím toàn thân, mạch quay nhẹ, nhịp tim lên tới 180, suy hô hấp nặng với khí máu mao mạch (SPO2) lên tới 70%, lòng bàn tay, chân đều có nốt hồng ban...

 

Các bác sỹ điều trị đã cho cháu Anh thở máy suốt 3 ngày và áp dụng phát đồ điều trị của Bộ Y tế, đồng thời sử dụng các loại thuốc gamaglobulin, phenobarbitan, dobutamin…               Sau một tuần điều trị, cháu Anh đã bình phục hoàn toàn và được các bác sỹ cho xuất viện về nhà.

 

Đây là trường hợp đầu tiên tại tỉnh Bình Định mắc bệnh tay chân miệng độ 4 đã được cứu sống.

 

Hiện nay, dịch bệnh tay chân miệng tại tỉnh Bình Định vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Đến nay, số ca mắc bệnh tay chân miệng của tỉnh Bình Đinh là 821 ca, trong đó có một ca tử vong.

 

Doãn Công