Hơn 2.000 trẻ mắc tay chân miệng mỗi tuần

(Dân trí) - Sáng 16/3, ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến tuần 13 đã ghi nhận 28 nghìn trường hợp mắc tay chân miệng trong cả nước, trong đó 18 trẻ tử vong.

Theo ông Dương, tuy số bệnh nhân mắc ở mức cao nhưng trong tuần qua có một tín hiệu đáng mừng, đó là các ca mắc mới tay chân miệng đang có dấu hiệu giảm dần, trong đó miền Bắc giảm nhiều nhất (12%), rồi đến miền Trung (2,5%), miền Nam…
 
Riêng tại Hà Nội, đến nay đã ghi nhận 1.054 trường hợp tay chân miệng phân bố rải rác ở 29 quận huyện, không có trường hợp nào tử vong (cùng kỳ năm ngoái, ở thời điểm này Hà Nội không có ca mắc tay chân miệng nào). Với sự phối hợp và chỉ đạo rất quyết liệt của Sở Y tế Hà Nội và Sở Giáo dục, tỉ lệ trẻ bị bệnh khi đang học mầm non công lập, tư thục, nhóm trông trẻ tại nhà…chỉ chiếm 43% tổng số trẻ mắc bệnh.
 
Mục tiêu mà ngành y tế đặt ra là giảm tối đa số ca tử vong do tay chân miệng so với năm 2011 (có 110.000 ca mắc và 169 trường hợp tử vong).

Hồng Hải