1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bị ung thư tuyến tiền liệt, ăn cá và cà chua

(Dân trí) - Sốt cà chua và cá béo được cho là làm chậm lại sự phát triển của các khối u ác tính ở tuyến tiền liệt. “Khối u sẽ không lan rộng khi bệnh nhân ăn nhiều những thực phẩm này”, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

 

Bị ung thư tuyến tiền liệt, ăn cá và cà chua  - 1


Trong nghiên cứu mới này, hơn 1.000 nam giới bị ung tuyến tiền liệt đã áp dụng nhiều chế độ ăn khác nhau. Kết quả cho thấy những người ăn nhiều cá nhất (hơn 2 bữa/tuần) giảm 27% sự phát triển của khối u so với những người ăn ít cá nhất. Những bệnh nhân ăn nhiều sốt cà chua hơn 2 lần/tuần sẽ giảm 44% nguy cơ.

 

Nấu chín cà chua sẽ tạo ra một lượng lớn chất chống ôxy hóa lycopene. Điều này được cho là giúp bảo vệ chống lại các tia phóng xạ, các phân tử mà có thể gây hại cho các tế bào bình thường trong cơ thể.

 

Cá béo cũng rất giàu axit omega-3, chất giúp chặn sự di chuyển của các tế bào ung thư sang các khu vực khác, chẳng hạn như tủy xương.

 

Trị đau cổ bằng laze

 

Bị ung thư tuyến tiền liệt, ăn cá và cà chua  - 2


Một chùm ánh sáng laze có cường độ thấp sẽ giúp điều trị chứng đau cổ, theo một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu Australia.

 

Kết quả điều trị không dùng dao kéo này được so sánh với những phương pháp điều trị khác, bao gồm cả dùng thuốc giảm đau và kháng viêm.

 

Trong nghiên cứu, 820 bệnh nhân bị đau cổ đã được điều trị theo phương pháp này, tức là chiếu chùm tia laze có cường độ thấp vào gáy hay bên cạnh cổ - vị trí xuất hiện cơn đau. Tia laze sẽ xâm nhập vào sâu dưới lớp da vài centimet nhưng không gây đau và không gây bỏng da.

 

Những bệnh nhân đang bị đau cổ ngay lập tức thấy giảm cảm giác đau nhức, trong khi những người bị chứng đau cổ mãn tính thấy tình hình cải thiện sau 5 tháng điều trị, các nhà nghiên cứu của trường ĐH Sydney cho biết.

 

Phương pháp điều trị này áp dụng nguyên lý tác động tới các hợp chất gây viêm - thủ phạm làm đau cổ.

 

Khói thuốc: tốt cho người viêm loét ruột kết

 

“Thực tế là khói thuốc giúp làm giảm các triệu chứng do viêm loét ruột kết gây ra”, theo các nhà nghiên cứu Anh cho biết.

 

Viêm loét ruột kết được cho là do hệ miễn dịch tấn công các vi khuẩn khỏe mạnh trong đường ruột và gây ra tình trạng viêm nhiễm.

 

TS lan Shaw, chuyên gia tiêu hóa của bệnh viện Gloucestershire (Anh), cho biết: “Nghe thì thấy thật ngược đời, nhưng nghiên cứu cho thấy những triệu chứng của viêm loét ruột kết thường trở nên tồi tệ hơn khi họ ngừng tiếp xúc với khói”.

 

Nicotine được tin là làm tăng lượng chất nhầy trong hệ ruột, chất họat động như một hàng rào bảo vệ, chống lại các vi khuẩn. Nhưng cũng có thể là phản ứng kháng viêm của cơ thể khi tiếp xúc với khói thuốc.

 

Tuy nhiên, các bác sĩ không khuyên bệnh nhân nên tiếp xúc với khói thuốc bởi vì nó có thể gây bệnh phổi và tim. Theo GS Ron Eccles.

 

Minh Thu

Theo DM