Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau báo cáo về chuyến xe cấp cứu giá 16 triệu đồng

Huỳnh Hải Hoàng Lê

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, có một bác sĩ không phải là nhân viên của nơi này đã hướng dẫn gia đình người bệnh tự liên hệ dịch vụ xe cấp cứu chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngày 15/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã có báo cáo đến Sở Y tế địa phương, liên quan đến vụ việc một gia đình có con điều trị tại đây phải thuê xe cấp cứu giá 16 triệu đồng để chuyển viện theo yêu cầu.

Theo báo cáo, ngày 4/8, bé trai 23 tuần tuổi (con của anh T.M.G.) nhập khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau trong tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh màng trong, trên nền sinh cực non tháng.

Trải qua một ngày điều trị, bé diễn tiến nặng dần. Bác sĩ trực có giải thích cho người cha việc bé bệnh nặng, tiên lượng tử vong.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau báo cáo về chuyến xe cấp cứu giá 16 triệu đồng - 1

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đến 9h ngày 5/8, gia đình đặt vấn đề xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM). Thấy tình trạng của bé quá nặng, chuyển viện sẽ không an toàn, bác sĩ trực có giải thích nhưng gia đình cương quyết chuyển bé đi bằng phương tiện tự túc, chỉ xin giấy chuyển viện.

Sau đó, tua trực hoàn thành thủ tục chuyển viện theo yêu cầu của gia đình. Chiều 5/8, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh có bác sĩ giới thiệu bệnh nhân dịch vụ xe cấp cứu bên ngoài, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã tiến hành xác minh. Qua đó khẳng định, tất cả nhân viên khoa Sơ sinh không tư vấn chuyển viện, không liên hệ hay cho số điện thoại của xe cấp cứu bên ngoài.

Báo cáo của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết thêm, trong sáng 5/8, nhân viên y tế trực của đơn vị có nhận được điện thoại từ một bác sĩ bên ngoài, xưng là người nhà bệnh nhân, đã tự liên hệ và được phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đồng ý nhận điều trị cho bé.

Bác sĩ này hướng dẫn gia đình người bệnh tự liên hệ dịch vụ xe cấp cứu 115 để chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau báo cáo về chuyến xe cấp cứu giá 16 triệu đồng - 2

Hợp đồng thuê xe cấp cứu giá 16 triệu đồng của anh G. (Ảnh: THK).

Qua sự việc trên, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã rút kinh nghiệm tại khoa Sơ sinh và toàn bộ nhân viên y tế.

Theo đó, khi có yêu cầu chuyển viện từ gia đình bệnh nhân, tua trực phải giải thích đầy đủ, cặn kẽ, rõ ràng về tình trạng bệnh, các quy định của bệnh viện và chế độ theo quy định chuyển tuyến.

Bệnh viện có quy định nghiêm cấm việc nhân viên liên hệ với dịch vụ xe cấp cứu từ bên ngoài để vận chuyển bệnh lên tuyến trên. Nếu phát hiện, nhân viên vi phạm sẽ có hình thức xử lý kỷ luật.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 5/8 anh T.G. (36 tuổi, quê Cà Mau) vay tiền thuê dịch vụ xe cấp cứu giá 16 triệu đồng do một bác sĩ giới thiệu, để đưa con trai sinh non từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị. Sau ít ngày nằm viện, bé trút hơi thở sau cùng.

Vì đã cạn tiền mua quan tài, người cha phải bỏ con vào thùng xốp ở nhà đại thể bệnh viện, cũng không đủ khả năng gọi xe trở về quê. Lúc này, phòng Công tác xã hội của bệnh viện phải liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài cho bé trai và một chuyến xe từ thiện cho cha con họ về Cà Mau.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau báo cáo về chuyến xe cấp cứu giá 16 triệu đồng - 3

Trẻ sơ sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi con đầu lòng qua đời, anh G. đã tìm hiểu thông tin từ nhiều nhà xe khác và được cho biết, giá thuê xe như trường hợp của con anh chưa đến 10 triệu đồng, có đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng và máy móc chuyên dụng.

"Lúc đó tôi rất rối, chỉ muốn cứu con, lại không biết gì về giá cả, nên nghe sao làm theo vậy", anh G. nói.

Theo bác sĩ phụ trách phòng Công tác xã hội, một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, giá dịch vụ xe cấp cứu chở người bệnh nặng từ tỉnh đến TPHCM thông thường khoảng 6-7 triệu đồng.

Trong khi đó, theo ông Lê Hồng Sơn- Giám đốc Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt (đơn vị hợp đồng chuyến xe cấp cứu trên), 16 triệu đồng là "giá hợp lý".