1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé 6 tháng tuổi mang bào thai đã ổn định sức khoẻ

(Dân trí) - Sau khi được mổ tách bào thai song sinh nặng 1,5kg trong bụng, sức khoẻ của bé gái 6 tháng tuổi đã tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, bé gái này còn phải đối mặt với một số nguy cơ về vấn đề hô hấp và đường tiết niệu.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết: Bệnh nhi là con gái thứ 2 của một gia đình sống ở Nam Định. Cháu được chuyển đến trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng (6 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 4,5kg), bụng căng to, sức khoẻ rất kém.

Sau khi có kết luận chẩn đoán đây là một trường hợp thai trong thai (chưa từng gặp ở Viện và cũng rất hiếm gặp trên thế giới), bé gái này đã được phẫu thuật lấy thai trong bụng (hay còn gọi là u quái). Sau nhiều giờ phẫu thuật, khối u quái này đã được lấy ra khỏi cơ thể chủ. Nó nặng đến 1,5kg với đầy đủ các chi, nội tạng nhưng không có não.

Hiện sức khoẻ của bé gái đang được theo dõi chặt chẽ về hô hấp và đường bài tiết (ống dẫn nước tiểu bị dính chặt vào u quái, phải bóc gỡ rất lâu).

Theo tiên lượng của TS Liêm, khả năng sống của bé gái này đạt khoảng 70%. Trong 2 tuần nữa, nếu không bị biến chứng về hô hấp hoặc tiết niệu thì bé có thể được ra viện và sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.

P. Thanh