1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bài toán quá tải bệnh viện vẫn “ì ạch” tìm lời giải

(Dân trí) - Bệnh viện vệ tinh được xây dựng, đề án 1816 triển khai sâu rộng nhưng bệnh nhân vẫn đổ về tuyến cuối khiến tình trạng quá tải đang “nóng như rang”. Nhận định các bệnh viện chưa mặn mà với đề án giảm tải, Bộ trưởng yêu cầu chấn chỉnh lại cơ chế chuyển viện.

Trong khi tại các bệnh viện chuyên khoa như Ung bướu, Tim mạch, Chấn thương Chỉnh hình, Phụ sản, Nhi đồng, tình trạng nằm ghép từ 2-3 người mỗi giường bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức 130-160%, thậm chí có thời điểm lên tới hơn 200% thì tại các bệnh viện tuyến quận huyện trên địa bàn thành phố hoặc bệnh viện tuyến tỉnh, công suất sử dụng giường bệnh chỉ đạt mức trên dưới 50%.
 
Bộ trưởng Kim Tiến nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên là do bệnh nhân tự ý đến, điều trị sai tuyến cũng như do cơ chế xét nhập viện và chuyển viện chưa hợp lý. Để triển khai hiệu quả các phương án giảm tải, Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến trên không được nhận những bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên nếu bệnh viện tuyến dưới có đủ khả năng điều trị. Ngược lại bệnh viện tuyến dưới cũng không được chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nếu có khả năng chữa trị.
 
Bệnh nhân vẫn rồng rắn chờ khám tại các bệnh viện tuyến cuối
Bệnh nhân vẫn "rồng rắn" chờ khám tại các bệnh viện tuyến cuối
 
Ngoài ra, vấn đề giảm tải đang gặp không ít khó khăn vì chưa tìm được tiếng nói chung giữa các bệnh viện. Trong lúc bệnh viện tuyến trên muốn bệnh viện tuyến dưới giao hẳn khoa, phòng để tuyến trên lập khoa vệ tinh thì bệnh viện tuyến dưới lại không đồng thuận với phương án này.
 
Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết tại “Hội thảo tăng cường thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh và đề án 1816 nhằm góp phần giảm quá tải bệnh viện” tổ chức mới đây: Về việc giảm tải cho bệnh viện Ung bướu, thay vì xây dựng khoa vệ tinh tại bệnh viện quận 2 với quy mô từ 120-150 giường bệnh, chỉ cần bệnh viện quận huyện đồng thuận với phương án chuyển toàn bộ bệnh viện cho Ung Bướu làm cơ sở 2 thì việc giảm tải sẽ hiệu quả hơn.
 
Nhiều khoa phải kê giường ngoài hành lang nhưng vẫn không đủ chỗ cho bệnh nhân
Nhiều khoa phải kê giường ngoài hành lang nhưng vẫn không đủ chỗ cho bệnh nhân
 
Hiện trên địa bàn thành phố có khoa vệ tinh của bệnh viện Nhi Đồng 2 (đóng tại bệnh viện quận 2) và khoa vệ tinh của bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình (đóng tại bệnh viện An Bình) được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, cả hai cơ sở này còn thiếu và yếu về cơ sở vật chất nên chưa thực sự trở thành điểm đến tin cậy của bệnh nhân nên chưa thể đánh giá được những tác động trong kế hoạch giảm tải.
 
Quá tải bệnh nhi đang là vấn đề nan giải
Quá tải bệnh nhi đang là vấn đề nan giải
 
 
Về kế hoạch xây dựng bệnh viện vệ tinh, bệnh viện Ung Bướu sẽ bắt đầu chiến dịch xây dựng bệnh viện vệ tinh tại tuyến tỉnh từ năm tới. Giai đoạn 2013-2017 bệnh viện Nhi Đồng 1 xây dựng 3 bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau hoặc Kiên Giang. Bệnh viện Nhi Đồng 2 sẽ xây dựng bệnh viện vệ tinh tại  Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu…
 
Tuy nhiên, kế hoạch trên còn nằm trên giấy nên bài toán giảm quá tải cho bệnh viện ở thời điểm hiện tại vẫn ì ạch tìm lời giải.

Vân Sơn