1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bác sĩ vỡ òa báo tin cứu được bé 7 ngày tuổi phải mổ tim, chạy ECMO

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong đêm tối, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 vui mừng khi nhận tin từ nhóm phẫu thuật viên mổ tim, báo đã cai ECMO thành công, cứu sống cháu bé bệnh tim rất nặng, phải phẫu thuật lúc 7 ngày tuổi.

Ngày 27/5, Trung tâm Phẫu thuật nhi và Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã chính thức được khánh thành.

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trải qua gần 67 năm Bệnh viện luôn duy trì vị thế của một bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến cuối khu vực phía Nam, đi đầu trong phát triển chuyên khoa sâu với 5 mũi nhọn gồm: hồi sức cấp cứu, bệnh lý nhiễm trùng và dịch bệnh ở trẻ em, bệnh lý sơ sinh, phẫu thuật nhi, phẫu thuật và can thiệp tim mạch trẻ em.

Bác sĩ vỡ òa báo tin cứu được bé 7 ngày tuổi phải mổ tim, chạy ECMO - 1

Cơ sở mới đi vào hoạt động của Bệnh viện Nhi đồng 1 có quy mô 15 tầng (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy nhiên trong ngần ấy năm, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện từ lâu đã không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phát triển của một bệnh viện tuyến cuối về Nhi khoa.

Từ năm 2019, UBND TPHCM đã đầu tư ngân sách để xây dựng mới lại toàn bộ Bệnh viện. Theo đó, Bệnh viện được phê duyệt quy hoạch 7 khối nhà mới (mỗi khối nhà từ 13-15 tầng). Đến nay, 3 khối nhà đã hoàn thành. Trong đó, giai đoạn 1 là Trung tâm can thiệp tim mạch đã đưa vào sử dụng vào năm 2022. Và sau một năm, Trung tâm Phẫu thuật nhi cùng Trung tâm Sơ sinh cũng đã hoạt động.

Theo phó giáo sư Hùng, trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện được hình thành 17 năm trước, và từ lâu đã đạt chuẩn hồi sức sơ sinh cấp IV (cấp cao nhất theo tiêu chuẩn quốc tế) của cả khu vực phía Nam.

Bác sĩ vỡ òa báo tin cứu được bé 7 ngày tuổi phải mổ tim, chạy ECMO - 2

Phòng cấp cứu bên trong trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sự ra đời của khối nhà mới là cơ hội để Trung tâm Sơ sinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu tầm khu vực, bao gồm: hoàn chỉnh các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị sơ sinh và hồi sức sơ sinh, tăng tỷ lệ cứu sống với nhóm trẻ có tuổi thai cực thấp và cân nặng dưới 750g; điều trị các dị tật bẩm sinh phức tạp, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa - di truyền trong giai đoạn sơ sinh đến trẻ lớn.

Đặc biệt là triển khai và hoàn thiện kỹ thuật ECMO sơ sinh, hỗ trợ hồi sức trước và sau thông tim can thiệp cũng như phẫu thuật tim hở phức tạp cho trẻ sơ sinh...

Bác sĩ vỡ òa báo tin cứu được bé 7 ngày tuổi phải mổ tim, chạy ECMO - 3

Phó Giáo sư Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (bìa trái) thăm các bé đang điều trị tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng cũng chia sẻ lại những thành công, kỷ niệm điều trị đáng nhớ của bệnh viện. Như trường hợp của một bé gái 2 tuổi, nặng chỉ 10kg, bị tứ chứng fallot ở tim nhưng phát hiện và phẫu thuật muộn, bị phù phổi cấp nặng sau mổ.

Nhờ sự cố gắng của các bác sĩ, bé đã được cứu sống sau 10 ngày chạy ECMO. Đây cũng là ca áp dụng kỹ thuật ECMO đầu tiên của bệnh viện, thực hiện vào năm 2020.

Hay trường hợp của một em bé 7 ngày tuổi, được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp (chuyển vị đại động mạch), phải phẫu thuật tim cấp cứu. Tuy nhiên sau mổ, bé suy chức năng thất trái, tính mạng nguy kịch. Trong tình thế này, ekip điều trị quyết định phải can thiệp ECMO, dù bé còn rất nhỏ. Sau 3 ngày hỗ trợ ECMO, trong đêm tối, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận tin vui từ nhóm bác sĩ chuyên khoa tim, báo đã cứu sống cháu bé.

Bác sĩ vỡ òa báo tin cứu được bé 7 ngày tuổi phải mổ tim, chạy ECMO - 4

Nhiều trường hợp trẻ sơ sinh nhẹ cân, bệnh lý nặng đã được cứu sống ngoạn mục tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi có khối nhà mới, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục là nơi huấn luyện điều trị bệnh lý sơ sinh nâng cao, chuyển giao các kỹ thuật điều trị sơ sinh và tham vấn hỗ trợ chuyên môn cho tuyến trước. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh mô hình điều trị toàn diện sơ sinh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các trẻ bệnh nặng sau xuất viện.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng và mong bệnh viện khai thác cơ sở mới hiệu quả hơn, trên tinh thần củng cố chất lượng nguồn nhân lực, để có thể cứu sống nhiều hơn những trường hợp trẻ không may mắc bệnh lý nặng.

Dự kiến đến năm 2026, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động Trung tâm Bệnh lý nhiệt đới và dịch bệnh.